Thị trấn Kông Chro: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

   Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên (ngoài cùng bên phải) tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: P.L
Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên (ngoài cùng bên phải) tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: P.L

Thị trấn Kông Chro là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, người có công nhất của huyện Kông Chro. Trên địa bàn thị trấn hiện có 176 đối tượng chính sách, gồm: 25 thương binh, 22 bệnh binh, 110 người có công, 6 thân nhân liệt sĩ, 9 người hoạt động cách mạng bị tù đày, 1 người được hưởng chế độ theo Quyết định 62, 1 quân nhân xuất ngũ, 2 người bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, hàng tháng, thị trấn thực hiện chi trả trợ cấp đối với người có công đầy đủ, kịp thời; đồng thời, thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của họ khi khám-chữa bệnh. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trấn đã chi trả hơn 1,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công; đưa 1 đối tượng thương binh đi tham quan tại TP. Hồ Chí Minh; đăng ký điều dưỡng cho 66 người; thực hiện cấp 45 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng cao tuổi.

Nói về việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro, cho biết: “Công tác đền ơn đáp nghĩa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thị trấn Kông Chro luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, các cá nhân, tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, các ban ngành, đoàn thể của thị trấn cũng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, toàn diện với các thôn, làng, tổ dân phố để triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa”.

Thực hiện chủ trương của huyện về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công, thị trấn Kông Chro đã rà soát, lập danh sách các gia đình được hưởng chế độ, huy động các nguồn lực và triển khai thực hiện. Đến cuối tháng 6-2017, thị trấn đã hoàn thành xây mới 11 nhà (8 nhà xây và 3 nhà sàn), sửa chữa 7 nhà (5 nhà sàn và 2 nhà xây). Trong căn nhà mới xây khang trang của mình, bà Nguyễn Thị Kim Anh (tổ 2, thị trấn Kông Chro) xúc động nói: “Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, tôi rất vui. Tôi sẽ động viên con cháu phấn đấu lao động sản xuất, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hàng năm, ngoài việc tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng người có công được nhận quà của tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm, thị trấn Kông Chro đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thăm, tặng quà, động viên các thương-bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Anh Đinh Văn Tri-cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thị trấn Kông Chro, chia sẻ: “Để công tác đền ơn đáp nghĩa thực sự có hiệu quả, chúng tôi phải thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình về cuộc sống của các gia đình chính sách. Đồng thời, phối hợp động viên các gia đình khắc phục mọi khó khăn, chăm lo lao động sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên rà soát, thống kê danh sách các đối tượng chính sách trên địa bàn để đảm bảo công tác chi trả chế độ đúng, đủ”.

Ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro: “Thời gian tới, thị trấn Kông Chro tiếp tục quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt là trong dịp 27-7 tới, thị trấn đã xét và lập danh sách các đối tượng để nhận quà của tỉnh, huyện; triển khai cho các thôn, làng, tổ dân phố vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;  tạo điều kiện cho các hộ chính sách vay vốn để từng bước nâng cao cuộc sống”.

 Phương Liên

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.