Đinh Thị Phút: Tích cực học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn 2 (xã Đông, huyện Kbang), chị Đinh Thị Phút đã trở thành hội viên tích cực. Mới đây, chị là một trong 2 gương phụ nữ điển hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để chị tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Tham gia sinh hoạt Hội ở tuổi 18, ngay khi vừa lập gia đình, chị Phút cũng như bao phụ nữ khác trong thôn đều có chung sự lo lắng, tự ti nhất định bởi tuổi đời còn trẻ, kinh tế gia đình khó khăn, trình độ thấp...  Chính vì tâm lý ấy mà trong những buổi đầu tham gia sinh hoạt chi hội, chị cứ đến rồi ra về một cách lặng lẽ, ít giao tiếp với ai. “Nhờ các chị trong chi hội phụ nữ thôn nhiệt tình quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện, dần dần, mình mới mạnh dạn hòa đồng với mọi người”-chị Phút tâm sự.

 

Chị Đinh Thị Phút (áo đen) tuyên truyền, vận động chị em trong thôn. Ảnh: A.H
Chị Đinh Thị Phút (áo đen) tuyên truyền, vận động chị em trong thôn. Ảnh: A.H

Sau khi tham gia các buổi sinh hoạt, trò chuyện với các hội viên, chị Phút có thêm nhiều bài học bổ ích về chăm sóc con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng như các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số... Nhờ đó, chị như được tiếp thêm sức mạnh để thay đổi suy nghĩ. Từ một hội viên rụt rè, nhút nhát trước đám đông, chị trở thành người năng động, luôn tích cực đi đầu trong mọi hoạt động phong trào cũng như tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong thôn “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, vươn lên trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Chị Phút cho biết, chi hội phụ nữ thôn 2 có khoảng 60 hội viên (100% là người Bahnar), trong đó vẫn còn một số chị chưa mặn mà tham gia các hoạt động và còn rụt rè trước đám đông. Nắm bắt tâm lý ấy, chị thường xuyên đến nhà vận động, giải thích để mọi người hiểu rõ hơn những quyền và lợi ích của việc tham gia sinh hoạt Hội. Dần dần, chị em trong thôn đều tích cực tham gia, nêu ý kiến tại các buổi sinh hoạt và thay đổi nhận thức trong việc “ăn chín, uống sôi”, giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà, đường làng, ngõ xóm...

 

Bà Siu Ngach-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông: Dù vào Hội chưa lâu song chị Đinh Thị Phút luôn tích cực, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào của Hội. Không chỉ đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác, chị Phút còn vận động hội viên phụ nữ trong chi hội tham gia những mô hình như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” và thực hành tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày...

Ngoài là hội viên tích cực trong các phong trào, chị Phút còn mạnh dạn áp dụng những kiến thức đã được tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi vào việc phát triển kinh tế gia đình. Tháng 9-2016, khi tách hộ ra riêng, vợ chồng chị được bố mẹ chia cho 1 ha đất sản xuất. Có đất nhưng lại thiếu vốn đầu tư, chị bàn với chồng vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, một phần để mua giống, phân bón đầu tư trồng mì, đậu, phần còn lại mua 2 con bò về nuôi. Những lúc rảnh việc đồng ruộng, anh chị lại tranh thủ nhận thêm việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Sau thời gian chịu khó làm lụng, vợ chồng chị đã tích góp được chút vốn liếng, dựng được nhà sàn và mua sắm thêm các phương tiện, vật dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày. “Nếu so với nhiều hội viên khác, kinh tế của chị Phút chưa khá giả. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn tách hộ ra riêng mà làm được như thế là điều không dễ dàng. Chị Phút xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình về vượt khó vươn lên!”-bà Siu Ngach-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông, nhận xét.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.