Đảng bộ Tú An: Nâng cao năng lực lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Tú An (thị xã An Khê) đã phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số 
Xã Tú An có 6 thôn, làng, trong đó có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS được Đảng bộ hết sức chú trọng. Ông Trần Ngọc Thiện-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: “Năm 2012, cả 3 làng đồng bào DTTS đều có chi bộ độc lập. Hàng năm, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch tạo nguồn, quan tâm sát sao, giúp đỡ quần chúng ưu tú, cử quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng; phân công đảng viên có kinh nghiệm hỗ trợ, thẩm tra lý lịch, hồ sơ… Theo đó, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS đến nay đạt cả về chất lượng và số lượng”.
Đảng bộ xã Tú An hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 96 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015) đến nay, Đảng bộ đã phát triển 7 đảng viên là người DTTS, nâng số đảng viên là người DTTS lên 22 người, chiếm tỷ lệ 22,9% trên tổng số đảng viên. Năm 2018, Đảng ủy xã xem xét, đề nghị kết nạp được 19 đảng viên mới, vượt 10% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có 1 đảng viên là người DTTS.
 Chi bộ làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ảnh: N.M
Chi bộ làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ảnh: N.M
Chi bộ làng Pơ Nang là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ông Đinh A Muôk-Bí thư chi bộ-chia sẻ: “Hàng năm, chi bộ lựa chọn những đoàn viên, thanh niên ưu tú để cử đi học lớp đối tượng Đảng. Sau đó, chi bộ xem xét và thống nhất giới thiệu kết nạp vào Đảng. Hiện nay, chi bộ làng Pơ Nang có 11 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị. Từ năm 2012 đến nay, chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng”.
Theo ông Thiện, việc phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; xây dựng các nghị quyết của Đảng ủy bám sát điều kiện, tình hình thực tế địa phương. Từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ xã Tú An được Thị ủy An Khê xét công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, kinh tế-xã hội của xã Tú An có sự phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Thu nhập bình quân hiện đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Đến cuối năm 2018, toàn xã còn 113 hộ nghèo, giảm 51 hộ nghèo so với năm 2017. Đặc biệt, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 55 công trình đường giao thông nội đồng, đường liên xã, nhà văn hóa, kênh mương… với tổng vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Năm 2018, cán bộ và nhân dân xã Tú An chung tay xây dựng xã nông thôn mới. Cùng với đó là tập trung nhân lực, vật lực xây dựng làng Pơ Nang thành làng nông thôn mới. Đến nay, làng Pơ Nang đã hoàn thành 13/15 tiêu chí nông thôn mới; xã Tú An hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Tú An đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 
Trao đổi với P.V, Bí thư Đảng ủy xã Tú An cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú An tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung-dân chủ; công khai dân chủ, minh bạch trong lãnh đạo công tác cán bộ. Phát huy tối đa hiệu quả công tác dân vận và phối hợp thực hiện mọi nhiệm vụ chung của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.