Chi bộ thôn Piơm: Phát huy vai trò công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, chi bộ thôn Piơm (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã có những cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác dân vận, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ của địa phương.
Điểm sáng trong công tác dân vận
Ông Võ Công Hồng-Bí thư chi bộ thôn Piơm-cho biết: Năm 2011, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mỗi hộ trên địa bàn đã đóng góp 600 ngàn đồng, ngoài ra còn đóng góp hàng trăm ngày công trong việc giải phóng mặt bằng để làm 3,5 km đường nhựa nội thôn nên việc đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều. Thời gian gần đây, chi bộ còn vận động người dân tự đầu tư xây dựng tường rào, cổng ngõ, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm nên cảnh quan môi trường trong thôn luôn xanh-sạch-đẹp. 
Đáng chú ý là con đường liên xã nối giữa thôn Piơm với xã A Dơk được khởi công trong năm 2018. Do có hơn 1,4 km đường liên xã đi qua cánh đồng lúa của thôn nên trước đó công tác vận động gặp không ít khó khăn. Để tháo gỡ vướng mắc, chi bộ đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các buổi họp thôn để đối thoại với người dân, qua đó giải thích cặn kẽ giúp bà con hiểu rõ và có sự nhất trí cao. Chỉ trong thời gian ngắn, quá trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai. Chị HDăi-một người dân thôn Piơm-cho biết: “Đoạn đường này đi qua 2 đám ruộng có diện tích 3,2 sào của gia đình. Trước đây gia đình rất lo lắng, nhưng từ khi được cán bộ vận động, giải thích, chúng tôi thấy được cái lợi nên đã nhất trí. Từ nay, vào mùa mưa dân làng sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại”.
  Đảng viên chi bộ thôn Piơm vận động người dân dời chuồng gia súc ra xa nhà ở. Ảnh: T.T.K
Đảng viên chi bộ thôn Piơm vận động người dân dời chuồng gia súc ra xa nhà ở. Ảnh: T.T.K
Để công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả, chi bộ đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, đồng thời bám sát tình hình thực tế của địa phương và các Nghị quyết của Đảng ủy thị trấn. Trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ thường đưa ra những chủ đề trọng tâm như chuyển đổi hình thức sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự... để đảng viên bàn bạc; thực hiện phân công đảng viên giúp hộ nghèo. Hộ nào thoát được nghèo, chi bộ đều đến tận nhà chúc mừng; hộ nào có con đỗ cao đẳng, đại học cũng được chi bộ gửi quà để động viên các cháu học hành tốt hơn... Nhờ vậy, thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm rõ rệt.
Gia đình anh Un trước kia là hộ nghèo trong thôn. Những năm trước, vì nghe theo lời xúi giục của các thế lực phản động, anh có tư tưởng lệch lạc, không lo làm ăn mà cứ mơ đến ngày được ra nước ngoài sinh sống nên cái đói cái nghèo cứ đeo bám mãi. Vì vậy, chi bộ thường xuyên đến nhà anh Un vận động gia đình lo làm ăn, không vượt biên; cử đảng viên là người có uy tín, làm kinh tế giỏi phụ trách việc giúp gia đình anh thoát nghèo. Chi bộ còn làm cầu nối để gia đình anh được vay vốn ưu đãi thông qua các kênh, hội. Cộng thêm sự chăm chỉ làm ăn nên vài năm nay gia đình anh đã có của ăn của để từ 2 ha cà phê, 1 ha lúa nước và 7 con bò; tổng thu nhập của gia đình hàng năm khoảng 250 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, hiện anh Un còn là Tổ phó Tổ an ninh trật tự thôn. Anh Un cho hay: “Trước đây, vì nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nên đã có thời gian dài mình không lo làm ăn. Bây giờ hiểu ra nên mình đã rút kinh nghiệm. Với vai trò là Tổ phó Tổ an ninh trật tự, mình thường xuyên vận động dân làng lo làm ăn, không nghe lời các thế lực phản động”.
Đảng viên đi trước
 
Bà Giang H'Đan-Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Đoa: “Chi bộ thôn Piơm có 1 đảng viên 55 tuổi Đảng và 9 đảng viên 30 tuổi Đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong quá trình vận động quần chúng nhân dân, chi bộ đã có nhiều cách làm hay, qua đó phát huy tinh thần và tập hợp sức mạnh đoàn kết từ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ”.

Phát huy vai trò tiên phong, nhiều đảng viên của chi bộ thôn Piơm đã trở thành đầu tàu gương mẫu và được người dân tín nhiệm. Điển hình là bà Hyao. Với kinh nghiệm 13 năm làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Piơm, bà Hyao đã nhiều lần vận động thành công, qua đó giúp người dân dần xóa bỏ được các hủ tục. Vì vậy, nhiều năm qua, trên địa bàn thôn không xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống cũng như tảo hôn, việc cưới, việc tang cũng được thực hiện theo đúng hương ước. Không chỉ thế, bà Hyao còn thường xuyên vận động bà con chăm chỉ làm ăn, bản thân bà được chi bộ giao phụ trách 2 hộ nghèo thì năm vừa rồi đã có 1 hộ thoát nghèo và xây được nhà kiên cố. Bà Hyao cho biết, gia đình bà hiện có 4 ha cà phê, 6 con bò, thu nhập của gia đình bà trên 200 triệu đồng/năm. “Xác định vai trò của người đảng viên, mình phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc sản xuất giỏi. Bởi muốn vận động người dân chăm chỉ làm ăn, xóa đói giảm nghèo thì trước tiên mình phải có kinh tế ổn định, sau đó mới vận động người dân làm theo được”-bà Hyao chia sẻ.
Người dân thôn Piơm cũng rất tín nhiệm ông Ayo, người có 12 năm là Trưởng thôn. Ông Ayo rất giỏi trong việc hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích lớn nhỏ giữa người dân trong làng xung quanh việc tranh chấp đất đai hay những vụ ẩu đả gây mất trật tự... Trong gia đình, ông luôn vận động các con cháu sống gương mẫu; nhiều năm liền gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa. Bản thân ông cũng được các cấp ngành tặng giấy khen, đặc biệt năm 2016 được Ban Chỉ đạo Tây Nguyên khen tặng vì có thành tích xây dựng buôn, làng. Ông Ayo cho hay: “Là một đảng viên, để hòa giải thành công, vận động người dân nghe và làm theo thì trước tiên bản thân và gia đình phải sống gương mẫu, hòa thuận với bà con, phải chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
 Trần Trung Kỳ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.