Giúp chi bộ thôn, làng nâng cao năng lực lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hơn 2 năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã phân công 10 đảng viên tiêu biểu về tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng của xã Ia Chía. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ này không ngừng được nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.        
Quan tâm giúp đỡ người dân
Chi bộ làng Tang hiện có 9 đảng viên, trong đó chỉ có 3 đảng viên tại chỗ, 6 đảng viên còn lại được tăng cường để thành lập chi ủy nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của làng. Trong vai trò đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ này, đồng thời là cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía, Thiếu tá Phạm Quốc Tuấn đã từng bước giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất trên diện tích hiện có bằng các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Bên cạnh đó, Thiếu tá Tuấn cũng vận động người dân gắn bó với các công ty của Binh đoàn 15 để nâng cao thu nhập. Hiện tại, làng Tang có 9 người dân đang làm công nhân cho các công ty của Binh đoàn 15.
Tương tự, được phân công về tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng Pó chưa lâu song Trung úy Ngô Văn Hữu-nhân viên Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Ia Chía cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn ghi chép biên bản họp, quản lý tài liệu gọn gàng, khoa học. Ông Ngô Văn Trung-Bí thư chi bộ làng Pó-nhận xét: “Đồng chí Hữu luôn nhiệt tình, trách nhiệm và luôn có mặt khi người dân cần. Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí Hữu thường xuyên đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và an ninh trật tự tại làng, nhất là tuyên truyền bà con không nên cho thuê đất, bán đất, nêu cao cảnh giác để không bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lừa phỉnh”.
  Cán bộ, đảng viên Biên phòng tích cực giúp dân phát triển kinh tế. Ảnh: P.D
Cán bộ, đảng viên Biên phòng tích cực giúp dân phát triển kinh tế. Ảnh: P.D
Cùng với việc tham gia sinh hoạt đầy đủ, tham mưu cho chi bộ ra nghị quyết, tổ chức quán triệt và triển khai nghị quyết, các đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng còn tích cực bám nắm địa bàn, giúp dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Ông Rơ Mah Nít (làng Lang) bộc bạch: “Vợ chồng mình có 1 ha điều và 5 sào cà phê nhưng do già yếu nên không có sức làm. Năm vừa rồi, nhờ có cán bộ Biên phòng thường xuyên xuống hướng dẫn cách chăm sóc, bón phân, cắt cành và hỗ trợ ngày công lao động nên năng suất cây trồng cao hơn mọi năm”.
Tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực
Thực hiện Quyết định số 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Chía đã lựa chọn 10 đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị... phân công về tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng. Trung tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Chía-cho biết: “Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 345-QĐ/TU, đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho các chi bộ hoàn thiện các quy trình, quy định về hệ thống sổ sách cũng như cách thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt Đảng... Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ”. Theo Trung tá Hùng, các đảng viên của Đồn cũng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu đề xuất với chi ủy, chi bộ củng cố, kiện toàn các tổ, chi hội, đoàn thể của từng thôn, làng đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả.
Chủ tịch UBND xã Ia Chía Kpă Yan cũng cho rằng, từ khi có đảng viên Biên phòng về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Các đảng viên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, bồi dưỡng kết nạp được 11 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên ở thôn, làng. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện có hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đặc biệt, các đảng viên Biên phòng cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng” trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Chủ tịch UBND xã Ia Chía nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn mong muốn Đồn Biên phòng Ia Chía tiếp tục phân công các đảng viên gương mẫu, trách nhiệm về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng để giúp các chi bộ ngày càng vững mạnh”.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.