Báo chí cần phản ánh đa dạng, đúng thực tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, dư luận xã hội. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Báo chí phản ánh đa dạng, sinh động
Thời gian qua, các cơ quan báo chí và tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh cũng như cả nước, như: Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, giúp dân di dời nhà ở, hoạt động đối ngoại nhân dân; tuyên truyền về công tác giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng, đoàn thể xã hội và lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong năm 2018, các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và địa phương khác đã có hơn 7.400 bài báo phản ánh hoạt động của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.H
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh những vấn đề tồn tại trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các cơ quan chức năng đã kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý như: tình trạng phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch ở TP. Pleiku; những tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng, các vụ phá rừng nổi cộm tại Kbang, Mang Yang; vấn đề ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản trái phép tại các huyện: Ia Grai, Chư Pah, Đak Đoa.
Tại hội nghị, thông tin với các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết: Năm 2018, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; thu ngân sách đạt 4.456 tỷ đồng (đạt 106,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao); các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đều tăng so với năm 2017. GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng. Cùng với đó, trong năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập mới được 772 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 4.892 doanh nghiệp, qua đó giải quyết việc làm cho 84 ngàn lao động. Toàn tỉnh cũng đã thành lập mới 57 hợp tác xã. Cùng với đó, trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.
Mặc dù đạt được những kết quả tích cực song theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, năm 2018, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn  lỏng lẻo, một số vụ phá rừng trên địa bàn xảy ra đã gây bức xúc dư luận; việc phân lô, bán nền vi phạm quy hoạch trên địa bàn TP. Pleiku có liên quan đến một số cán bộ, đảng viên hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Một số cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình.
Góp phần thúc đẩy địa phương phát triển
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cơ quan báo chí, tuyên truyền đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, sinh động các hoạt động của tỉnh. Báo chí trên địa bàn tỉnh thực sự là cơ quan phản biện, định hướng dư luận, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua lao động sản xuất của tỉnh. “Qua các cơ quan báo chí, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời nắm bắt thông tin ở cơ sở, như các bài viết: “Cõng chữ lên Bờ Yầu”, “Người dân có sổ đỏ nhưng không có đất”, “Tra tấn như thời trung cổ”... Qua đó, tỉnh đã kịp thời có những chỉ đạo để xử lý. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã mạnh dạn đi sâu phản ánh những tiêu cực, những bật cập trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp để tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh.
    Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị. Ảnh:
Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí và các nhà báo đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, việc phát ngôn ở một số sơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập. Nhiều cơ quan mặc dù phóng viên đã có thẻ nhà báo nhưng vẫn yêu cầu phải có giấy giới thiệu mới làm việc, điều này là vi phạm Luật Báo chí. Nhà báo Phan Hòa-phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Gia Lai-cho rằng: Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Minh chứng cụ thể là các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và địa phương khác đã có hơn 7.400 tin, bài viết về tỉnh Gia Lai. Để các cơ quan báo chí phản ánh đúng sự thật, nhanh nhạy, đảm bảo đúng quy định, nên chăng tỉnh cần chỉ đạo các địa phương, đơn vị thẳng thắn cung cấp thông tin, chia sẻ với các cơ quan báo chí. Thậm chí, cơ quan chức năng cần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin. Việc làm này sẽ hạn chế tình trạng phóng viên không có nguồn thông tin chính thống nên khai thác thông tin từ các kênh khác dẫn tới thông tin đăng báo chưa thực sự chính xác.
Cùng chung quan điểm, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai-cho rằng: Thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên gặp gỡ các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo chí Trung ương để kịp thời cung cấp thông tin. Qua đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh sát thực tế, đúng định hướng, góp phần chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh cũng như phản ánh đúng và đa dạng các hoạt của địa phương. Để các cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, thời gian tới, các phóng viên, nhà báo cần tham sinh hoạt tại các chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
Nhấn mạnh về công tác phối hợp trong việc tuyên truyền giữa các cơ quan chức năng của tỉnh và các cơ quan báo chí, nhà báo Lê Quang Hồi-phóng viên Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Gia Lai-cho rằng: Để công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh có hiệu quả, thời gian tới, nên chăng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên gặp gỡ các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin. Thậm chí là hàng tháng, hàng quý tổ chức các đoàn phóng viên đến các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các phóng viên thường trú tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phản ánh các hoạt động của địa phương, đơn vị, qua đó góp phần tích cực và to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí cần đi sâu, phản ánh sinh động các hoạt động của địa phương, tuyên truyên về phong trào xây dựng nông thôn mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để kịp thời nhân rộng. Cùng với đó, phản ánh những bất cập trong quá trình lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở để tỉnh kịp thời xử lý. Đồng thời, năm 2019, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cùng các cơ quan báo chí thường trú tập trung tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, “Năm dân vận chính quyền”...
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.