Đảng bộ thị trấn Phú Thiện: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, Đảng ủy thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.
Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng
Thị trấn Phú Thiện thành lập đến nay vừa tròn 20 năm. Toàn thị trấn hiện có 4.394 hộ với 20.689 khẩu sinh sống ở 21 tổ dân phố, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48,8%. Mặc dù là trung tâm kinh tế-xã hội của huyện nhưng tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn còn cao, chiếm 34%. Đời sống của đa số người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Vì thế, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng luôn gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phú Thiện đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể bằng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể, gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. 365 đảng viên toàn Đảng bộ sinh hoạt ở 30 chi bộ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc vận động quần chúng nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
 Triển khai cánh đồng lớn một giống nếp địa phương rộng 120 ha cho năng suất và hiệu quả cao. Ảnh: Đ.P
Triển khai cánh đồng lớn một giống nếp địa phương rộng 120 ha cho năng suất và hiệu quả cao. Ảnh: Đ.P
Với mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tỷ lệ kết nạp đảng viên mới 5%, phấn đấu mỗi năm kết nạp 18 đảng viên trở lên, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm, chú trọng những chi bộ ít đảng viên và những chi bộ yếu. Đồng thời, phân công các Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đôn đốc, theo dõi công tác phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào, hoạt động cụ thể để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia; chú trọng thực hiện các nội dung chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng đô thị văn minh, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Sau khi kết nạp vào Đảng, tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên mới ở các đoàn thể, tổ dân phố gắn với quy hoạch cơ cấu cán bộ chủ chốt để đảng viên trẻ có điều kiện tham gia sinh hoạt đều đặn, có động cơ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành”-ông Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Đảng ủy thị trấn-cho biết.
Tập trung phát triển kinh tế
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Phú Thiện về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tập trung chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề, xây dựng đô thị văn minh, từng bước giảm nghèo bền vững.
Ông Trần Quốc Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện: “Những thay đổi tích cực trong phương phức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Phú Thiện đã góp phần thúc đẩy mọi mặt hoạt động của địa phương, xây dựng nhiều mô hình sản xuất phát triển, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó tạo dựng hình ảnh thị trấn xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện”.

Theo đó, Hội Nông dân thị trấn phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, trồng cỏ nuôi bò và làm chuồng trại hợp vệ sinh. “Trên cơ sở thành công của cánh đồng lúa lớn giống nếp địa phương đạt năng suất trung bình 8 tấn/ha vụ mùa và 11 tấn/ha vụ Đông Xuân, Hội Nông dân thị trấn vận động người dân tiếp tục duy trì cánh đồng này với diện tích trên 120 ha và đề nghị cấp thẩm quyền nghiên cứu, công bố chất lượng giống nếp địa phương với những ưu thế vượt trội về năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, chất lượng và giá bán”-ông Bùi Trung Thành-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn-phấn khởi cho hay.
Cùng với đó, thị trấn quan tâm phát triển nghề trồng rau xanh truyền thống, tăng diện tích rau xanh lên hơn 20 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, vận động người dân di dời chuồng trại ra xa khu nhà ở nhằm thực hiện tiêu chí môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng đời sống văn minh đô thị. Trong năm 2018, người dân đã di dời 60 chuồng trại ra xa khu nhà ở. Hội Phụ nữ thị trấn cũng tích cực vận động hội viên xây dựng con đường hoa, hàng rào xanh, xây dựng gia đình, tổ dân phố “5 không, 3 sạch”…  
Đa dạng hóa ngành nghề, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh cũng là một nhiệm vụ được Đảng bộ thị trấn chú trọng. Đến nay, thị trấn có 2 hợp tác xã, 26 doanh nghiệp và 400 hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8,8 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với lúc mới thành lập (năm 1997). Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm.
Với công tác giảm nghèo, Đảng bộ thị trấn Phú Thiện luôn chú trọng đến tính bền vững, nhất là đối với các gia đình có công với nước, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thị trấn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6% (hiện còn 8,5% hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, tương ứng 377 hộ); trong năm 2019 sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ này xuống còn 7%.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.