Chư Pah: Tích cực chuẩn bị đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah đã tập trung chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024).
Ông Lâm Văn Đỉnh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah-cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh”.
  Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận ở cơ sở.  Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận ở cơ sở. Ảnh: T.N
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 lớp tập huấn công tác Mặt trận cho các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư về hướng dẫn quy trình củng cố Ban công tác Mặt trận, giới thiệu người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội và tổ chức đại hội. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đại hội cấp xã và cấp huyện, đề cương các báo cáo; các biểu mẫu về xây dựng đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội; các văn bản giới thiệu và danh sách trích ngang giới thiệu người tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và đại biểu tham gia đại hội. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, cũng như phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.
Căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã và mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 xã, thị trấn dự, học tập kinh nghiệm. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã duyệt xong các văn kiện, nhân sự của 14 xã, thị trấn để đại hội MTTQ cơ sở.
Đặc biệt, sau khi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ định tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công cụ thể cho từng vị trong Ban Thường trực phụ trách công việc cụ thể. Tiểu ban nội dung đang gấp rút chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội. Tiểu ban nhân sự xây dựng đề án nhân sự và lên danh sách sơ bộ thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội. Dự kiến các văn kiện, đề án nhân sự đại hội sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 12-2018, để báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để tổ chức đại hội vào cuối tháng 2-2019.
   Một góc trung tâm huyện Chư Pah. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Chư Pah. Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chọn huyện Chư Pah để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá và rút kinh nghiệm, sau đó tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh”.


Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã cũng như các mặt công tác liên quan cho việc tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát và phản biện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng địa phương phát triển.
Trao đổi với P.V, ông Trần Minh Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pah-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức đại hội MTTQ cấp xã đúng tiến độ. Đồng thời, làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc rà soát nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội và các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội; chỉ đạo, đôn đốc chính quyền, ban ngành liên quan của huyện tạo thuận lợi cùng các điều kiện liên quan để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp”. 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.