Kỳ vọng vào kỳ họp đổi mới của Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với nhiều đổi mới nằm nâng cao trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội trong một không khí nghị trường sôi động, tranh luận đa chiều về những vấn đề quan trọng của đất nước. Một kỳ họp gần với cử tri hơn, hứa hẹn nhiều ấn tượng với một chương trình dày đặc. Nhất là ngay từ những ngày đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Thăng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh nguồn: Vietnamnet)
Trong 24 ngày làm việc của kỳ họp này, có 15 phiên được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, nhiều nhất từ trước tới nay. Điều này cho thấy một không khí nghị trường dân chủ, cởi mở, hướng đến người dân của Quốc hội. Việc này cũng cho thấy các đại biểu Quốc hội đã sẵn sàng trước sự giám sát, dõi theo của toàn thể đồng bào, cử tri cả nước. Họ phải làm việc nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn khi thảo luận, biểu quyết thông qua một vấn đề nào đó ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh.
Đặc biệt, việc Quốc hội thống nhất cao bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 được cho là một dấu ấn đáng nhớ, không chỉ với lịch sử hoạt động Quốc hội mà còn của lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại.
Thực tế lịch sử xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gánh cả hai vai khi vừa làm Chủ tịch Đảng, vừa làm Chủ tịch nước. Đó là giai đoạn mà trí tuệ, bản lĩnh Hồ Chí Minh đã hòa quyện trong phong cách lãnh tụ; là sự gắn kết hữu cơ máu thịt giữa lý tưởng của Đảng và mục tiêu giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức, nô lệ, vươn lên làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là thời mà niềm tin của dân với Đảng và vận mệnh, tương lai của dân tộc sáng rõ hơn bao giờ hết, khi mỗi cán bộ, đảng viên luôn lấy tấm gương đạo đức, phẩm chất, lý tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, dấn thân cho đất nước, trung thành với Đảng và hạnh phúc của đồng bào hai miền đất nước.
Trên thế giới, việc người đứng đầu một Đảng cùng lúc nắm giữ vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước không phải là hiếm. Các quốc gia có thể chế tương đồng với chúng ta đã thực hiện mô hình này từ lâu. Những quốc gia khác, dù là theo thể chế nào, cũng luôn đề cao vai trò nguyên thủ. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, Việt Nam không thể không vận dụng cho mình một mô hình phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị đất nước, đồng thời cũng là để tương thích với thế giới. Bởi mục tiêu cuối cùng là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước, để người đứng đầu nhà nước có điều kiện cùng với cả hệ thống chính trị xử lý tốt nhất các vấn đề đối nội, đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia, đồng thời củng cố, nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Nhìn từ thực tế đời sống chính trị hiện nay, việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là yêu cầu tất yếu của một đất nước đang trên đà đẩy mạnh cải cách và hội nhập. Từ địa phương đến Trung ương đang tiến hành sáp nhập các cơ quan, tinh gọn bộ máy, trong đó có việc sáp nhập các chức danh của Đảng với chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước. Một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, hoạt động thông suốt từ Trung ương đến cơ sở là điều mà người dân mong muốn lúc này.
Với một chương trình nghị sự dày đặc gồm thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; đóng góp và thông qua các dự án luật; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn… Việc ngay trong ngày 23-10, ngày thứ hai của kỳ họp này, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí Chủ tịch nước là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự đổi mới, cải cách thể chế đã được thực hiện từ trong Đảng và lan tỏa đến các đại biểu của nhân dân. Nhìn tư cách, phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị; nghe những lời tuyên thệ trong ngày nhận chức vụ mới của người đứng đầu Đảng ta, người dân càng tin tưởng, kỳ vọng nhiều hơn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội nhất trí rất cao bầu vào vị trí nguyên thủ quốc gia.
Điều đó không chỉ nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành đất nước, khai mở các mối quan hệ vì lợi ích dân tộc, công cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng được tiếp lửa nhiều hơn nữa mà chủ trương “nêu gương” trong những người lãnh đạo cấp cao của Đảng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 vừa thông qua cũng hứa hẹn đạt nhiều thành quả trong thực tế.
Nguyễn Vân

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.