Gia Lai: Nhiều tập thể, cá nhân ngành Kiểm tra Đảng được khen thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018) vào ngày 16-10.
Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XV; đại diện các cơ quan có quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, và đông đảo cán bộ, viên chức UBKT Tỉnh ủy.
Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã ôn lại quá trình lãnh đạo cách mạng của Ðảng, trong đó đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Ðảng - công tác rất quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, kỷ cương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Tại Gia Lai, tháng 6-1970, Tỉnh ủy Gia Lai ra nghị quyết thành lập Ban kiểm tra Tỉnh ủy, sau đó lần lượt các huyện ủy, thị ủy thành lập Ban kiểm tra do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, Thường vụ cấp ủy làm Trưởng ban. Qua mỗi kỳ Đại hội, UBKT các cấp của Đảng bộ tỉnh ngày càng được kiện toàn về tổ chức, nâng cao về năng lực, đóng góp tích cực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh. Quá trình xây dựng và trưởng thành, bộ máy cơ quan UBKT các cấp ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2003 đến nay, có 637 cán bộ kiểm tra các cấp của tỉnh được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”. UBKT Tỉnh ủy vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất và 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 7 lần được tặng Cờ thi đua của ngành, 7 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Mới đây, UBKT Tỉnh ủy vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBKT Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng.
Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu. Ảnh: Thanh Nhật
Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu trong chương trình kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã biểu dương những thành quả của ngành kiểm tra Đảng tỉnh những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X). Kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Đảng,  Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), phát huy trách nhiệm của tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tiêu cực và tham nhũng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn chặn vi phạm, kết hợp giữa “xây” và “chống”. UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát từ trên xuống với tự kiểm tra của cấp dưới; kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng với trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và nghiệp vụ giỏi, không ngại gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao bức trường của Tỉnh ủy Gia Lai cho Ngành kiểm tra Đảng tỉnh . Ảnh: Thanh Nhật
Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao bức trướng của Tỉnh ủy Gia Lai cho Ngành kiểm tra Đảng tỉnh . Ảnh: Thanh Nhật
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao bức trướng của Tỉnh ủy mang dòng chữ "Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tuỵ” cho UBKT Tỉnh ủy.
Tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Nhật
Tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Nhật
Bên cạnh đó, dịp này có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBKT Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 24 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm (2013-2018).  UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tặng giấy khen cho 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát 5 năm (2014- 2018) và thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.