Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để chống tham nhũng hiệu quả, vai trò của của mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc giám sát và tố giác là hết sức quan trọng.
Lời Tòa soạn: Những năm gần đây, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt. Điển hình như vụ ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, do mắc nhiều sai phạm đã bị khởi tố, điều tra đưa ra xét xử lĩnh án tới mấy chục năm tù. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không loại trừ bất cứ một ai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói: “Chống tham nhũng hiện nay phải khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh”.
Để chống tham nhũng hiệu quả, ngoài việc vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng Trung ương, thì vai trò của các địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc giám sát và tố giác là hết sức quan trọng. Song thực tế hiện nay, nhiều người đã tỏ ra e ngại, nể nang né tránh, dĩ hòa vi quý, tính chiến đấu của đảng viên không cao. Trong khi  đó, hành lang pháp lý, các nghị quyết, quy định của Đảng khá đầy đủ và tiếp tục được hoàn thiện, nhưng lại chưa được thực thi đồng bộ...
Làm thế nào để có thể khuyến khích mọi cán bộ, đảng viên cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm phóng viên VOV Tây Bắc đã tìm hiểu thực tế ở các tỉnh Tây Bắc và có loạt bài: “Phòng chống tham nhũng: Làm gì để “dưới không lạnh”?
Bài 1: Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?
Cuối năm ngoái, trước phản ánh của báo chí về những dinh thự lớn của quan chức ở nhiều địa phương, trong đó, có biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và chỉ ra: Khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Quý đã kê khai thiếu hơn 7.900m2 đất ở, hơn 27.500m2 đất nông nghiệp bà Huệ vợ ông Quý đứng tên, không kê khai một nhà diện tích xây dựng 600m2 tại tổ 51 phường Minh Tân; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.
Khu biệt thự rộng hơn 13.000 m2 của nguyên Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý
Khu biệt thự rộng hơn 13.000 m2 của nguyên Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý
Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý đã vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, gây nghi ngờ về tài sản của gia đình, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai. Vi phạm Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
Những vi phạm của vị Giám đốc này không khó để cán bộ, chi bộ, đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện, phòng ngừa. Tuy nhiên, khi được hỏi lại không có cán bộ, đảng viên nào tố cáo, lãnh đạo cũng như cán bộ của Sở đều có câu trả lời chung chung.
Bà Phan Thanh Hương, chi ủy chi bộ văn phòng sở cho biết: “Trường hợp này tôi cũng chưa để ý lắm. Việc kê khai tài sản chưa hết thì tôi cũng không nắm được. Bởi, khi thực hiện kê khai thì Sở thực hiện theo đúng quy trình, không phát hiện ra được là còn thiếu hoặc chưa đầy đủ”.
Ông Trần Đức Lân, Bí thư chi bộ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường và ông Hà Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Yên Bái cũng đều dè dặt khi trả lời phóng viên. “Thật ra đối với Trung tâm kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp thì thường làm theo chỉ đạo của Sở. Tôi lại không phải trực tiếp trong Đảng ủy nên chỉ đạo chung chung của Sở còn nắm được, chứ chỉ đạo chi tiết chỉ có Đảng ủy mới nắm được”; “Trong quá trình sinh hoạt chi bộ cũng có tồn tại hạn chế. Một vài đồng chí cán bộ, đảng viên cũng chưa nhiệt tình trong việc tham gia phát biểu ý kiến, có thể là do ngại phát biểu"....
Không riêng vụ việc ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La là ông Lường Văn Định cùng 4 cán bộ bị truy tố, xét xử vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong dự án san ủi nền nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt bằng các công trình công cộng khu Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 820 triệu đồng, sai phạm cũng không được phát hiện từ cơ sở.
Thời gian ông Lường Văn Định đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai có ký Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình san ủi nền nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt bằng các công trình công cộng khu Phiềng Nèn, nâng tổng tự toán từ 12,2 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng.
Nhìn nhận lại vi phạm này, ông Bùi Thái Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy và ông Nguyễn Hoài Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho rằng, việc của đồng chí nguyên Chủ tịch được phát hiện qua công tác kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Thực tế vừa qua vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy ở một số nơi không hoàn toàn tốt.
“Trong công tác di dân tái định cư giai đoạn 1 do thời gian, tiến độ, khối lượng công việc quá gấp nên có thể có những sai sót. Tuy nhiên, sai sót ở đây có thể chưa làm đúng quy trình chứ không có chuyện làm ngang làm ngửa hoặc làm việc mà Luật không cho phép từ lập dự án, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công”- ông Nguyễn Hoài Thu nói.
Qua khảo sát về tố cáo tham nhũng mới đây của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại nhiều tỉnh, có rất ít cơ quan phát hiện ra tham nhũng mà phát hiện được chủ yếu từ tin tố cáo của nhân dân, từ báo chí và cơ quan chức năng chứ không phải của cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ quan đó. Vậy điều gì khiến cán bộ, đảng viên e ngại, sợ khi tố cáo tiêu cực, tố cáo tham nhũng, trong bài 2 của Loạt phóng sự sẽ đi sâu vào vấn đề này.
Nhóm PV/VOV Tây Bắc

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.