Đảng bộ xã Ia Rmok chú trọng phát triển đảng viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rmok (huyện Krông Pa, Gia Lai) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng bộ xã Ia Rmok hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 156 đảng viên. Trong đó, 9 chi bộ đã có chi ủy. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Ia Rmok đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng chi bộ. Trên cơ sở đó, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch sát với thực tế của thôn, buôn, đơn vị.
Một góc xã Ia Rmok. Ảnh: Lê Nam
Một góc xã Ia Rmok. Ảnh: Lê Nam
Ông Nay Jú-Bí thư chi bộ buôn Jao-cho biết: “Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ buôn Jao có 9 đảng viên và đã thành lập được chi ủy. Hàng năm, chi bộ luôn quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chi bộ đã phát triển thêm được 4 đảng viên mới”. Cũng theo ông Nay Jú, bên cạnh việc phát triển đảng viên mới, chi bộ buôn Jao luôn duy trì đều đặn việc sinh hoạt hàng tháng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên để nhân dân noi theo. Trong các cuộc họp buôn, chi bộ đều tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đưa cây trồng mới có hiệu quả kinh tế vào thay thế những loại cây trồng kém hiệu quả. Đồng thời, chi bộ phân công các đảng viên kèm cặp, giúp đỡ những hộ nghèo trong buôn để họ từng bước vươn lên thoát nghèo.  
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, tăng cường công tác giám sát và dự sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm tình hình, từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới. Ông Nay Sắc-Bí thư chi bộ buôn Hnga-thông tin: “Hiện tại, chi bộ có 11 đảng viên (3 đảng viên dự bị) nhưng 2 đảng viên không đảm bảo sức khỏe nên xin miễn sinh hoạt Đảng. Để phấn đấu thành lập chi ủy vào cuối năm nay, chúng tôi đã cử các quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng. Đến cuối năm nay, chi bộ buôn Hnga sẽ có 2 đảng viên chính thức và 1 đảng viên chuyển về sinh hoạt, nâng tổng số đảng viên chính thức của chi bộ lên 9 đồng chí, đủ điều kiện thành lập chi ủy”.  
Ia Rmok là địa phương có tỷ lệ đồng bào Jrai chiếm đa số. Vì vậy, những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số luôn được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng. Ông Kpă Sáu-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rmok-cho biết: Trước đây, công tác phát triển đảng viên ở xã cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do công tác tạo nguồn trên địa bàn vẫn còn hạn chế, ở các buôn hầu hết cán bộ không chuyên trách chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, số khác lại vướng về độ tuổi, lý lịch, vi phạm chính sách dân số… Do đó, để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và đề ra các giải pháp phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương như: tích cực bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín, am hiểu về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện; triển khai các phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp…
Nhận xét về đảng viên mới trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rmok cho biết: Đa số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, được quần chúng tín nhiệm. Một số đồng chí qua phấn đấu đã được cấp ủy và nhân dân tín nhiệm giao cho trọng trách ở cơ sở. Hàng năm, Đảng ủy xã còn giới thiệu, cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ. Trong sinh hoạt, Đảng ủy và các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tìm quần chúng ưu tú đưa đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng và chú trọng phát triển đảng viên để đạt kế hoạch theo nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra”-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rmok cho biết thêm.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.