Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-9, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, tập thể Ban Biên tập và lãnh đạo chủ chốt của Báo Gia Lai về công tác tổ chức triển khai tuyên truyền; kết quả hoạt động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền từ đầu năm đến nay…

  Đồng chí Lê Phương Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Thi
Đồng chí Lê Phương Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Thi


Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã báo cáo với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả hoạt động của Báo Gia Lai từ đầu năm đến nay. Theo đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tính đến ngày 31- 8-2018, Báo Gia Lai đã xuất bản 130 kỳ báo ngày; 34 kỳ báo cuối tuần; 34 kỳ báo ảnh; 1 ấn phẩm báo ảnh Xuân Mậu Tuất; 1 ấn phẩm Báo Gia Lai Xuân Mậu Tuất, 1 kỳ báo Tân Niên và 2 kỳ báo gộp. Lượng truy cập Báo Gia Lai Điện tử đạt bình quân 16.000 lượt người/ngày. Báo giấy phát hành mỗi số gần 11.000 bản.

Nội dung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện lớn của tỉnh, của cả nước diễn ra từ đầu năm đến nay. Duy trì và phát triển chuyên trang, chuyên mục, trong đó có chuyên mục sự kiện và bình luận đề cập đến các vấn đề được được dư luận xã hội quan tâm, từ đó định hướng dự luận, phản bác lại những quan điểm sai trái của các thế lực xấu, thế lực thù địch. Thông tin Báo Gia Lai đăng tải luôn đảm bảo đúng định hướng, bám sát Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nội dung đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2017-2020 đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Theo đó, đã tổ chức sắp xếp các phòng chức năng từ 8 phòng xuống còn 6 phòng. Thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ qua. Tổ chức 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các Nghị quyết Đảng bộ Khối và của Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Báo Gia lai đã kết nạp mới được 2 đảng viên

Để tạo điều kiện cho Báo Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, Báo Gia Lai đã kiến nghị với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  cho Báo Gia Lai kiện toàn Ban Biên tập đảm bảo số lượng quy định; lập Đề án mua sắm, sửa chữa một số máy móc, thiết bị, phòng thu âm-ghi hình của Báo Điện tử, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng viên thuộc Đảng bộ Báo, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2017-2020 đã được duyệt. Phát huy hơn nữa kết quả tuyên truyền đã đạt được, nội dung tuyên truyền đảm bảo định hướng. Chủ động trong việc trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo nhất là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề mới phát sinh để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền. Hiện tại, lượng truy cập trên Báo Gia Lai Điện tử rất cao nên Ban Biên tập xem xét có hướng tăng cường lượng thông tin trên Báo Gia Lai Điện tử. Đặc biệt là nghiên cứu mở chuyên mục đăng tải các bài viết phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu và các thế lực thù địch…

Quang Văn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.