Gia lai tăng cường phổ biến pháp luật phòng-chống tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tại hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai đã tích cực tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng-chống tham nhũng. 
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hà Duy
Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL về phòng-chống tham nhũng và thực hiện công tác tuyên truyền về lĩnh vực này bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Cụ thể, Sở đã biên soạn các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng-chống tham nhũng bằng tiếng Việt, Jrai, Bahnar và phát hành đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng-chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; đăng tải các tin, bài liên quan trên trang thông tin điện tử nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Tính từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành khoảng 29.000 tài liệu chuyên đề về phòng-chống tham nhũng; lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật về phòng-chống tham nhũng trong khoảng 38.000 cuốn sổ tay PBGDPL ở thôn, làng, khu dân cư của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát hành hàng quý; tổ chức 2 hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho hơn 900 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, người làm công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; mở 27 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 2.800 người là công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đó chú trọng giới thiệu một số quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định về lĩnh vực này đến người dân thông qua hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp theo quy định của pháp luật. Ngoài việc phát hành tài liệu trực tiếp, tất cả các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng-chống tham nhũng đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở để thuận tiện hơn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân có thể tìm hiểu thêm tại chuyên mục Tài liệu PBGDPL.
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng-chống tham nhũng, theo bà Dương Thị Thanh Hiếu-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp), trước hết cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng-chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải kiên quyết, quan tâm chỉ đạo thường xuyên về công tác phòng-chống tham nhũng, xem đây là chỉ tiêu thi đua hàng năm của từng cá nhân và là trách nhiệm của tập thể cơ quan. Đồng thời chỉ đạo công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh hoặc cơ quan cấp trên tổ chức để tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp. Vì thực tế, trong các báo cáo chuyên đề hoặc định kỳ về công tác PBGDPL, một trong những ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng. Tuy nhiên, khi tổ chức thì lại không tham gia, tham gia không nghiêm túc, không hiệu quả. Ngoài ra, phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, PBGDPL về phòng-chống tham nhũng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng-chống tham nhũng nói chung; đẩy mạnh kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan báo chí, đảm bảo xét xử nghiêm minh, công bằng các vụ án tham nhũng nhằm tạo tính răn đe, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Gia Cư

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.