Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã luôn nỗ lực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị-tư tưởng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Công an tỉnh. Ảnh: T.N
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Công an tỉnh. Ảnh: T.N
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo Nghị quyết đề ra.
Công tác chỉ đạo và triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, cùng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết được duy trì thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, giao ban báo chí, kịp thời định hướng thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu về tỉnh để thông tin chuyên đề, mời báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh nhằm thông tin, giải đáp những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban các trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (9031).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban các trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ảnh: T.N
Đồng chí Trần Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Trung tâm đã chủ động tham mưu biên soạn, cấp phát kịp thời các tài liệu, bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân, giúp hệ thống Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, biên soạn các tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, duy trì và tổ chức tốt hoạt động trang tin điện tử, kịp thời cập nhật các định hướng chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương và thông tin thời sự, đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân”.  
Mặt khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cấp huyện và cơ sở; tập huấn cho cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên theo dõi công tác đào tạo-bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; hướng dẫn triển khai tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Ban cũng đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở tại 4 xã: Ia Le (huyện Chư Pưh), Hà Bầu (huyện Đak Đoa), An Thành (huyện Đak Pơ) và Hà Ra (huyện Mang Yang). Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới.
Với công tác giáo dục lý luận chính trị, đồng chí Võ Hoàng Bình-Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)-cho biết: “Phòng đã tập trung giúp lãnh đạo Ban phối hợp cùng các Ban Đảng của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, tham mưu biên tập và phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” cấp cho các chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.
Cùng với việc tổ chức các cuộc thi như tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975 thu hút đông đảo cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai nghiên cứu, biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống... Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ các địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh từ nay đến năm 2020, cũng như triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về biên soạn bổ sung, tái bản “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai giai đoạn 1945-2015”.
Trao khen thưởng về thành tích công tác tuyên giáo. Ảnh: T.N
Trao khen thưởng về thành tích công tác tuyên giáo. Ảnh: T.N
Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các ấn phẩm, đặc san Tư tưởng Văn hóa, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin sinh hoạt nhân dân, kịp thời cung cấp, định hướng công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Chú trọng hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, phát hiện và đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân là người đứng đầu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ các cấp, góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.