Nhìn sự việc gì cũng phải bình tĩnh và thấu đáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã nhiều ngày trôi qua và không ai muốn nhắc lại tình hình tồi tệ, những thiệt hại sau một số vụ gây rối ở Bình Thuận, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa (Đồng Nai), Nha Trang (Khánh Hòa) và một số nơi. Cuộc sống như lẽ thường đã trở lại với tất cả các mặt đa dạng, phong phú và bận rộn vốn có. Đây cũng là thời gian để chúng ta có thể nhìn lại sự việc một cách bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn.

Lấy cớ phản đối kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, bọn phản động cấu kết với một số phần tử xấu giật dây lôi kéo, kích động kêu gọi một số người nhẹ dạ tham gia biểu tình, gây rối, cao điểm là đốt phá tài sản Nhà nước, xô xát với lực lượng chức năng, gây ra tình trạng bất ổn nơi xảy ra vụ việc cũng như an ninh trật tự chung cả nước.

 

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.    Ảnh: internet
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: internet

Ngay khi sự việc xảy ra cũng như thời gian sau đó, tôi đã hỏi ý kiến của một số người. Cho rằng người dân không quan tâm đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, các vụ việc trên là thiếu chính xác. Bà con thật sự quan tâm tìm hiểu thực chất của vụ biểu tình, gây rối là như thế nào. Lý do là vì trước nay đất nước yên bình, ai ai cũng lo làm ăn phát triển kinh tế, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước thì sao nay lại xuất hiện các vụ việc lộn xộn, dẫu ai cũng biết cuộc sống luôn vận động phát triển đi lên, nhưng cũng luôn nảy sinh những vấn đề mới, những mâu thuẫn, phức tạp mới cần được giải quyết phù hợp quy luật. Đây là điều bình thường phản ánh xã hội ta dân chủ, nhân dân được tham gia bàn luận các vấn đề của đất nước. Mặt khác, cũng do quan tâm đến đất nước, trật tự xã hội nên bà con mới hướng sự chú ý đến những gì xảy ra trên đất nước mình, địa phương mình. Người dân Bình Thuận thấy rõ vụ gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự xã hội, hủy hoại tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người, của doanh nghiệp, kẻ vi phạm phải vào vòng lao lý...

Nói đâu xa mà ngay tại Gia Lai, sau mấy chục năm sống trong hòa bình, độc lập nhưng thực chất chưa bao giờ kẻ xấu, kẻ thù thôi rắp tâm phá hoại. Chiêu bài rõ nhất là vin vào vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ, dân tộc, tôn giáo. Những vụ biểu tình bạo loạn hồi năm 2001, 2004 và nhiều vụ lộn xộn khác ít nhiều đều nằm trong âm mưu thủ đoạn của bọn phản động, của kẻ xấu. Và sự lo lắng của người dân từ những vụ gây rối nêu trên là đương nhiên. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp (nhất là cấp cơ sở) là phải nhanh chóng cung cấp thông tin chính thống, giải thích thấu đáo bản chất sự việc, đảm bảo định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Có giải pháp phù hợp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp FDI), tuyên truyền, quán triệt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt để các thành phần kinh tế, để nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội. Minh bạch với thế giới, cam kết với nhà đầu tư đã, đang và sẽ lựa chọn Việt Nam làm nơi gắn bó làm ăn lâu dài. Chủ động đấu tranh bóc gỡ, vô hiệu hóa âm mưu của bọn phản động và xem đó là việc làm thường xuyên, liên tục, nhanh chóng và kiên quyết.

Diễn biến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, với Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, vì là vấn đề lớn, có ý nghĩa vừa trực tiếp vừa dài lâu với đất nước nên các đại biểu thống nhất chưa thông qua mà để có thời gian hoàn thiện, tham khảo thêm ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà kinh tế… Đó là sự thận trọng, chín chắn, cầu thị rất rõ ràng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng vì là vấn đề quan trọng nên Quốc hội cầu thị lắng nghe cử tri cả nước và quyết định chưa thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nhưng sau đó tại một số nơi vẫn xảy ra các cuộc biểu tình gây rối, rõ ràng là có bàn tay phá hoại. Quan điểm của Tổng Bí thư cũng rất rõ: Không ai dại gì đi giao đất cho nước ngoài vào chiếm lấy, gây rối. Còn với Luật An ninh mạng thì thời gian Quốc hội nhất trí thông qua đã chín muồi, kết quả là hơn 86,8% đại biểu nhấn nút biểu quyết. Luật này không như kẻ xấu tuyên truyền phá hoại mà thể hiện sự tôn trọng đầy đủ quyền của người sử dụng, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội nói chung.  Điều chỉnh chủ yếu của Luật An ninh mạng là cấm lôi kéo kích động người khác làm việc vi phạm pháp luật; cấm xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và đây là điều các nước đều làm, đã làm, thực sự cần thiết. Về chế tài xử lý thì tùy tính chất, mức độ mà người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, trong thời điểm này, người dân phải nâng cao cảnh giác, tránh mắc mưu kẻ xấu lôi kéo kích động gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công việc, đời sống và có thể vướng vào vòng lao lý không đáng có. Thể hiện trách nhiệm công dân, bà con không nên nghe lời đàm tiếu của kẻ xấu dưới mọi hình thức, mà nên tham khảo nguồn tài liệu thông tin chính thống của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, của những người có trách nhiệm. Thường xuyên xem báo, nghe đài để biết chính xác thông tin thời sự có định hướng, chọn lọc, nắm bắt sự thật chân lý, tránh bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi vô căn cứ. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. V

ới sự phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và với vai trò của mình, truyền thông, báo chí đã cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết để nhân dân có đủ cơ sở nhận biết vấn đề, phân tích đúng-sai. Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trên thực tế và công khai trên các phương tiện truyền thông là căn cứ cơ sở đảm bảo của sự thật. Nhất là tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc họp dân, các diễn đàn quan trọng của đất nước, vì vậy nhân dân hoàn toàn tin tưởng, an tâm lao động, công tác. Bên cạnh đó, các tài liệu tuyên truyền chính thống, nhất là tài liệu phục vụ sinh hoạt cấp ủy cơ sở là định hướng tuyên truyền tốt nhất, gắn với đa dạng phương thức tuyên truyền: báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình, tài liệu, tuyên truyền miệng,...Việc các địa phương khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm để sớm đưa ra xét xử đối với những kẻ cố tình kích động gây rối, chống phá cũng sẽ góp phần cung cấp thông tin cho nhân dân, định hướng tuyên truyền và mau chóng ổn định tình hình mọi mặt của xã hội.

Bình tĩnh, thận trọng nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo luôn luôn cần thiết để tránh mắc mưu kẻ xấu, để tránh sai lầm!

Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.