Báo chí cần khơi dậy những điều tốt đẹp trong xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn báo chí tiếp tục phát huy tinh thần đó, để điều tốt đẹp trong xã hội được nhân lên nhiều hơn.

PTT Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Giao ban báo chí
PTT Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Giao ban báo chí


Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam và báo Nhân dân tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Biên tập Báo nhân dân Thuận Hữu; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, cùng lãnh đạo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Báo chí đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, năm 2017 vừa qua, cùng với Chính phủ, báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

“Chưa có lúc nào, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối nội, đối ngoại, xây dựng Đảng… lại khơi dậy được tinh thần, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên đậm nét như năm qua, đặc biệt là Tết năm nay. Các chỉ số mà chúng ta quan tâm như giá cả, chăm lo Tết cho người nghèo, tình trạng an toàn giao thông, xô xát đều có mức chuyển biến rõ rệt. Điều đó, thể hiện nỗ lực chung của toàn hệ thống, nhưng công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng, không chỉ phản ánh tiếng nói của nhân dân mà còn là phản biện, cố vấn chính sách. Nhiều chủ trương, chính sách đã được thông qua nhưng nhờ báo chí phản ánh thông qua tiếng nói của chuyên gia, của các tầng lớp nhân dân, Chính phủ đã xem xét và bỏ phiếu lại.

“Cá nhân tôi, trung bình mỗi ngày một lần, tôi đều gọi điện, nhắn tin hoặc nói trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo đầu ngành về các thông tin trên báo chí mà không cần ra văn bản. Nếu không có thông tin trên báo chí thì mình cũng không nắm được hết các vấn đề diễn ra hằng ngày. Vì vậy, Chính phủ thực sự trân trọng sự đồng hành, sát cánh của báo chí, đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với Chính phủ giúp báo chí không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn có sự phát triển vượt bậc”, ông Vũ Đức Đam chia sẻ.

Nhấn mạnh việc khơi dậy những điều tốt đẹp trong xã hội thông qua báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn báo chí tiếp tục phát huy tinh thần đó, để điều tốt đẹp trong xã hội được nhân lên nhiều hơn.

Nhắc đến phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương- Liêm chính- Hành động- Sáng tạo- Hiệu quả”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, phương châm đó không chỉ là khẩu hiệu hành động của các thành viên Chính phủ mà còn lan tỏa trong toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp của báo chí.

Xử lý nghiêm cơ quan báo chí đăng không đúng sự thật


 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất
Toàn cảnh Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất



Tại buổi Giao ban, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh nước ta tiếp tục công cuộc đổi mới, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và internet đã khiến cho việc tiếp cận và chia sẻ thông tin trong xã hội trở nên đa dạng hơn. Trong sự đa dạng đó, bên cạnh dòng thông tin chân thực và tích cực thì vẫn còn nhiều thông tin độc hại, không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước mà còn xâm phạm đến quyền tự do riêng tư của người dân. Do đó, cần định hướng thông tin của báo chí.


Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tài năng của các nhà báo và cơ quan báo chí, cùng với việc hiện đại hóa công nghệ, phương tiện, nghiệp vụ. “Ngoài những cơ quan báo chí làm nhiệm vụ chính trị nhằm phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Tạp chí phổ biến khoa học... thì tới đây, chúng ta sẽ tiến hành xóa bao cấp triệt để đối với các báo và tạp chí ít hữu dụng đối với xã hội”, ông Trương Minh Tuấn nói.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nêu thực tế đáng buồn là có những tờ báo đăng tin giật gân, bịa đặt, xâm phạm đời tư của người khác để câu khách. “Công chúng vẫn tin vào dòng thông tin chân thật có thể kiểm tra được trên báo chí. Sứ mệnh này phải được tiếp tục phát huy hơn nữa bằng trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tài năng của các nhà báo và các cơ quan báo chí”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Theo ông Trương Minh Tuấn, trong điều kiện hiện nay, cùng với việc sắp xếp báo chí theo đúng quy hoạch thì cơ quan quản lý nhà nước về báo chí sẽ xử lý nghiêm đối với các cơ quan báo chí đăng phát tin bài không đúng sự thật, xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Hiền (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.