Triển vọng chữa bệnh tim từ nọc rắn lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại ĐH Quốc gia Đài Loan - Trung Quốc nêu triển vọng chữa bệnh tim bằng một loại thuốc được bào chế từ nọc độc của một loại rắn lục thường sinh sống ở Đông Nam Á.

 Rắn lục Tropidolaemus wagleri. Ảnh HKN24
Rắn lục Tropidolaemus wagleri. Ảnh HKN24


Trong công trình mới được công bố trên tạp chí Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, nhóm nghiên cứu tập trung khảo sát protein được đặt tên là trowaglerix tồn tại trong nọc độc của một loại rắn lục có tên khoa học là Tropidolaemus wagleri. Từ trowaglerix, họ thiết kế một dạng phân tử có thể khống chế protein GPVI - protein nằm ở bề mặt tiểu cầu giúp các tế bào tiểu cầu gắn kết vào nhau để tạo ra cục máu đông. Thí nghiệm cho thấy cục máu đông ở chuột được chữa trị bằng loại thuốc này hình thành chậm hơn so với chuột không được chữa trị.

Từ Mỹ, chuyên gia tim mạch Sajit Bhysri tại Bệnh viện Lenox Hill ở TP New York cho biết nhiều thuốc chống đông máu hiện nay căn cứ trên những thí nghiệm đầu tiên từ nọc rắn do nguyên nhân gây tử vong của nọc rắn là làm gián đoạn cơ chế đông máu. Một chuyên gia khác, TS Kevin Marzo thuộc ĐH New York, bình luận về nghiên cứu này: "Nhiều loại thuốc cứu mạng bệnh nhân đau tim có tác dụng bằng cách ức chế tiểu cầu và ngăn ngừa đông máu nhưng cái giá phải trả là khả năng xảy ra biến chứng chảy máu nghiêm trọng. Công trình lần này là phát hiện thú vị, mở ra hướng khảo sát trong tương lai để xem xét về lợi ích chống đông máu và khả năng ít xảy ra phản ứng phụ trên người".

Theo nld

Có thể bạn quan tâm