Nấm gây nhiễm trùng phổi có trong đất ở nhiều bang của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố nấm đất histoplasma, hoặc histo được tìm thấy trong đất của các bang miền Trung và miền Đông nước Mỹ, chủ yếu ở Ohio và các thung lũng sông Mississippi.

Khi một người hít phải bào tử của nấm này có thể bị nhiễm trùng phổi gọi là bệnh histoplasmosis.

Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là ông Patrick B. Mazi, một chuyên viên lâm sàng về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Washington ở St. Louis, đã có dữ liệu phân tích của hơn 45 triệu người thụ hưởng dịch vụ Medicare kéo dài từ năm 2007-2016. Cộng với các chẩn đoán trên toàn quốc 3 bệnh nấm: histoplasmosis, coccidioidomycosis và blastomycosis.

Nấm histoplasma tập trung ở Trung Tây vào những năm 1950 và 1960 (bản đồ trên cùng), nhưng hiện nay gây bệnh đáng kể trên khắp Mỹ (dưới cùng) - Ảnh: WASHINGTON UNIVERSITY
Nấm histoplasma tập trung ở Trung Tây vào những năm 1950 và 1960 (bản đồ trên cùng), nhưng hiện nay gây bệnh đáng kể trên khắp Mỹ (dưới cùng). Ảnh: WASHINGTON UNIVERSITY

Kết quả nấm histo là loại phổ biến nhất, đã gây ra bệnh blastomycosis ở 48/50 bang.

Nhóm nghiên cứu cho rằng biến đổi khí hậu có thể đang thúc đẩy sự lây lan của loại nấm histo này. Nhiệt độ ấm lên tạo nhiều môi trường sống phù hợp hơn cho nấm đất.

Mặc dù ở người lớn khỏe mạnh bị nhiễm nấm histo, họ có thể dễ dàng chống lại và nhiều người bị phơi nhiễm không bao giờ phát triển các triệu chứng. Song nếu nấm lây lan từ phổi của một người sang các cơ quan khác, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng và cần điều trị trong nhiều tháng.

Những người bị suy giảm miễn dịch cũng như trẻ sơ sinh và người từ 55 tuổi trở lên, khi nhiễm bệnh này có thể mắc bệnh nghiêm trọng hơn, bao gồm ho, sốt, tức ngực, đau nhức cơ thể và mệt mỏi.

Các triệu chứng xuất hiện trong vòng 3-17 ngày sau khi tiếp xúc, hầu hết các triệu chứng sẽ biến mất trong vòng một tháng.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.