Nghịch thuốc pháo tự chế, nam thanh niên bị cắt cụt 3 ngón tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 17/1 cho hay, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 15 tuổi, ở Nam Định bị dập nát bàn tay do nghịch thuốc pháo tự chế.

Theo lời kể, nam thanh niên tự mua thuốc pháo về tự chế, phát nổ, khiến bàn tay trái bị dập nát toàn bộ ngón 1, 3,4,5 và gãy hở xương bàn ngón 2.

 

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện một ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện một ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Bác sỹ Hoàng Minh Thắng - Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chi trên và Y học thể thao cho hay, các bác sỹ đã phẫu thuật cắt cụt ngón tay 3,4,5 của bệnh nhân, đặt lại khớp bàn tay ngón 1, kết hợp xương bàn ngón 2.

Đây là trường hợp chấn thương trực tiếp, tai nạn do hỏa khí. Chấn thương dập nát thường khó bảo tồn chi thể. Các bác sỹ sẽ phải theo dõi, đánh giá sát hàng ngày, tập trung bảo tồn tối đa.

Theo vị bác sỹ này, những vấn đề tắc mạch sau chấn thương có thể diễn ra sau đó và nếu phần chi thể theo dõi bị hoại tử sẽ phải mổ nhiều lần. Cơ chế chấn thương trực tiếp do thuốc pháo gây ra dẫn đến dập nát nên việc trồng lại ngón tay là rất khó. Với phần chi thể được bảo tồn, chức năng cầm, nắm của bàn tay của bệnh nhân sau này cũng rất kém.

Vẫn theo các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, dịp Tết thường có nhiều trường hợp nghịch pháo dẫn đến chấn thương và chủ yếu ở bàn tay. Nhiều bệnh nhân phải cắt cụt một phần chi thể.

Vì vậy mọi người cần nhận thức được mối nguy hiểm và tác hại của việc tự chế thuốc gây nổ gây nguy hại cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thùy Giang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.