Tưởng viêm xoang, sổ mũi, hóa ra… ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh nhi bị sổ mũi kèm dịch xanh, nghẹt mũi, đau má phải và đã vài lần chữa viêm xoang mà không hết. Cuối cùng, bác sĩ chụp MRI đã phát hiện bệnh ung thư.

Nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Frimley Park (Surrey-Anh) vừa công bố một ca bệnh ung thư khá hy hữu mà họ vừa phát hiện để nhắc nhở mọi người đừng chủ quan nếu bị sổ mũi liên tục chỉ ở một bên mũi. Đó có thể là dấu hiệu của một khối u.
 

Khối u (khoanh tròn đỏ) được thể hiện trong phim MRI - ảnh do bệnh viện cung cấp
Khối u (khoanh tròn đỏ) được thể hiện trong phim MRI - ảnh do bệnh viện cung cấp



Bệnh nhi giấu tên là một bé gái mới 3 tuổi đến từ Camberley, Surrey, đã một thời gian dài chịu đựng tình trạng sổ mũi liên tục ở lỗ mũi bên phải. Có lúc bệnh trở nặng khiến bé đau lan vùng má phải, nước mũi lẫn chất nhầy xanh và có khi lẫn máu.

Cha mẹ bé đã đưa con gái đến bác sĩ vài lần. Bé đã trải qua 2 đợt điều trị bằng kháng sinh và thuốc nhỏ mũi, với chẩn đoán viêm xoang, nhiễm trùng mắt. Tuy nhiên, các triệu chứng vẫn không cải thiện.

Cuối cùng, bé được đưa đến Bệnh viện Frimley Park để chụp MRI. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u lớn trong khoang mũi. Bé bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư khoang mũi hiếm gặp. Căn bệnh tấn công xương và một phần mô bên trong khoang mũi, thậm chí đã lan một ít đến vùng xương sọ, cơ hàm và cả một số tế bào não bộ.

Điều an ủi duy nhất là bệnh không có dấu hiệu di căn đến các bộ phận khác trên cơ thể. Cô bé vừa bắt đầu quá trình hóa trị và xạ trị tích cực.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi người hãy đi tầm soát ung thư nếu triệu chứng sổ mũi tưởng chừng như vô hại chỉ xuất hiện ở một bên mũi. Với các trường hợp viêm đường hô hấp, bệnh nhân sẽ sổ mũi ở cả hai bên.

A. Thư (theo Daily Mail, nld)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.