Gắp con đỉa dài 4cm sống kí sinh trong cổ họng bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy con trai khó thở, ho ra máu nên gia đình cho nhập viện và phát hiện có con đỉa sống kí sinh cả tháng bên trong cổ họng.

Đến chiều tối 5-7, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và gắp con đỉa còn sống ra khỏi cổ họng bệnh nhân
Đến chiều tối 5-7, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và gắp con đỉa còn sống ra khỏi cổ họng bệnh nhân


Sáng 6-7, Bác sĩ Huỳnh Anh, Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết các bác sĩ của khoa đã tiến hành phẫu thuật và gắp ra khỏi cổ họng của bệnh nhân nam ở tỉnh Quảng Ngãi một con đỉa đang còn sống.

Trước đó, vào ngày 4-7, bệnh nhân nam này (SN 2007, ngụ xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) được gia đình cho nhập viện trong tình trạng khó thở, đau rát cổ họng, và ho ra máu.

Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ thuộc khoa Tai- Mũi- Họng của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng phát hiện một con đỉa đang còn sống nằm trong vùng cổ họng của bệnh nhân.

Đến chiều tối 5-7, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và gắp dị vật còn sống ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Khi ra ngoài, con đỉa có chiều dài 4 cm vẫn đang còn sống và bò lổm ngổm sau gần một tháng kí sinh trong người bệnh nhân.

Sau khi nội soi và tiến hành phẫu thuật lấy con đỉa ra khỏi cơ thể, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định trở lại và đang được điều trị tại khoa hồi sức.

V.Quyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.