Hói đầu, bạc tóc tuổi đôi mươi làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Daily Mail dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Ấn Độ cho biết nam giới có tóc bạc hoặc hói ở tuổi 20 hoặc 30 có nguy cơ cao bị đau tim.
Tóc bạc sớm cũng là dấu hiệu của bệnh tim?
Tóc bạc sớm cũng là dấu hiệu của bệnh tim?
Các nhà khoa học cho biết những người bị rụng tóc hoặc tóc bạc trước 40 tuổi cũng gặp phải vấn đề về tim nhiều gấp 5 lần. Tóc hói là một yếu tố nguy cơ, thậm chí còn lớn hơn béo phì, làm tăng nguy cơ bệnh tim sớm gấp 4 lần, theo Daily Mail.
Các chuyên gia tin rằng đầu hói và tóc bạc là chỉ báo cơ thể đang già đi quá nhanh, và rằng 'tuổi sinh học' của một số người sẽ tăng tốc nhanh hơn tuổi thực, hoặc theo thời gian. Điều này xảy ra khi ADN bắt đầu xấu đi, làm hỏng các tế bào của cơ thể. Một quá trình như vậy làm hại tim và cũng làm hỏng các nang tóc, được hiển thị bằng tóc bạc hoặc hói.
Trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Sachin Patil (Trung tâm Nghiên cứu và Tim mạch của Viện Mehta thuộc Liên Hiệp Quốc ở Gujarat, Ấn Độ) - nói: "Tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành ở nam giới trẻ đang gia tăng nhưng không thể giải thích bằng các yếu tố nguy cơ truyền thống. Rụng tóc ban đầu và hói đầu tương quan với tuổi mạch máu, bất kể tuổi tác và là những yếu tố nguy cơ bệnh động mạch vành".
Nghiên cứu so sánh 790 nam giới bị bệnh tim trước tuổi 40 với 1.270 nam giới khỏe mạnh cùng tuổi.
Đồng tác giả, Tiến sĩ Kamal Sharma, cũng thuộc Viện Mehta của Liên Hiệp Quốc, nói: "Hói và tóc màu nâu sớm nên được coi là các yếu tố nguy cơ bệnh động mạch vành. Những yếu tố này cho thấy tuổi sinh học có thể rất quan trọng trong việc xác định nguy cơ tim mạch”.
Phát hiện này được trình bày tại Hội nghị Thường niên lần thứ 69 của Hiệp hội Tim mạch Ấn Độ ở Kolkata, Ấn Độ.
Giáo sư Alun Hughes (Đại học London, Anh) cho biết: "Các mối tương quan giữa mái tóc và nguy cơ bệnh tim đã được quan sát trước đây, mặc dù mối liên hệ nhân quả chưa được chứng minh. Tuy nhiên, vì tóc bạc là do sự thay mới không mong muốn của các tế bào gốc melanocyte, nên nó có thể là một chỉ báo về thiệt hại ADN liên quan đến lão hóa".
Nghiên cứu này gợi ý rằng việc xác định nam giới bị rụng tóc và rụng tóc sớm có thể giúp xác định những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Tuy nhiên, thay đổi lối sống và các yếu tố nguy cơ như cholesterol cao và huyết áp có thể sẽ giúp giảm nguy cơ tim mạch, theo Daily Mail.
Ngọc Lam (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.