Bị đột quỵ vì mát xa cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị đột quỵ sau khi chịu đựng một cuộc xoa bóp cổ trong một sự cố lạ lùng vừa được công bố.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Các bác sĩ tin rằng sự ưa thích được mát xa của bệnh nhân không được tiết lộ danh tính đã khiến máu đóng cục trên não.

Giới y khoa đã nói về vụ việc này trên chuyên san BMJ Case Reports, viện dẫn những cuộc mát xa “liên tục” là tác nhân kích hoạt đột quỵ.

Nạn nhân 45 tuổi, ở thành phố Ludhiana thuộc bang Punjab, tiết lộ ông thường đi mát xa 2-4 lần mỗi tuần vì “những mục đích thư giãn”.

Ông ta được đưa đến Bệnh viện Dayanand vì hội chứng bất lực ngôn ngữ bùng phát bất ngờ và bị yếu cả hai chi dưới.

Bệnh nhân cũng bị câm và không thể tự mình đưa ra quyết định, khiến các bác sĩ lo ngại ông ta đã bị đột quỵ.

Các cuộc xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu động mạch não trước. Các nguyên nhân phổ biến thường là một sự phình mạch bị vỡ vốn làm gián đoạn việc lưu thông máu đến não, dẫn đến khả năng máu đóng cục.

Tuy nhiên, thao tác với xương sống cổ dưới dạng xoa bóp cổ là một tác nhân cơ học ít được biết đến gây ra tình trạng chia cắt động mạch cổ.

Viết trên chuyên san BMJ Case Reports, tiến sĩ Jaslovleen Kaur thuộc Khoa Thần kinh của bệnh viện, khẳng định do “thao tác liên tục” với xương sống cổ, nên ông và các đồng nghiệp tin rằng hành động xoa bóp cổ là tác nhân gây đột quỵ.

Hiện bệnh nhân được cho là đang trên đà hồi phục.

Quyên Quân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.