Sắp có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới tại Ninh Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ninh Thuận sặp có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới và hàng chục nhà hàng 5 sao và sân khấu biểu diễn trên bờ biển phục vụ các hoạt động trình diễn ngoài trời và hệ thống công viên chuyên đề, công viên nước bốn mùa khổng lồ và hệ thống hồ bơi tràn bờ đạt tiêu chuẩn Olympic.
Tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới
Ngày 9/12 tại xã Tri, Hải huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra khởi công xây dựng tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ.
Dự án Sailing Bay Ninh Chữ có diện tích 12,3ha với tổng vốn đầu tư gần 4.780 tỷ đồng, gồm 4 tòa tháp cao 36 – 40 tầng, quy mô 4.000 căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Sailing Bay Ninh Chữ. Ảnh: Đức Cường
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Sailing Bay Ninh Chữ. Ảnh: Đức Cường
Ngoai ra, dự án Sailing Bay Ninh Chữ còn hội tụ hàng chục nhà hàng 5 sao và sân khấu biểu diễn trên bờ biển phục vụ các hoạt động trình diễn ngoài trời và hệ thống công viên chuyên đề, công viên nước bồn mùa khổng lồ và hệ thống hồ bơi tràn bờ đạt tiêu chuẩn Olympic. Đặc biệt là sự xuất hiện của tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000 m2 tương tự mô hình Ski Dubai lừng danh.
Theo ông Nguyễn Đức Chi, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Crystal Bay (đại diện chủ đầu tư), dự án Sailing Bay Ninh Chữ được kiến tạo theo xu hướng All-in-one (tất cả trong một) hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước theo hướng du lịch trải nghiệm đẳng cấp thế giới.
Với chiến lược phát triển du lịch trở thành 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế, thời gian qua UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành hàng loạt chính sách phát triển du lịch, đến nay lượt khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận tăng bình quân 16%/năm và doanh thu từ du lịch cũng tăng bình quân 17,7%/năm, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại lễ khởi công Sailing Bay Ninh Chữ. Ảnh: Đức Cường
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại lễ khởi công Sailing Bay Ninh Chữ. Ảnh: Đức Cường
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, sự xuất hiện của những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển quy mô châu lục như Sailing Bay Ninh Chữ không những khẳng định vị thế quốc tế của Ninh Thuận mà còn minh chứng cho chính sách thu hút đầu tư đúng đắn tạo động lực phát triển bền vững, thích ứng an toàn trong tình hình mới cho du lịch tỉnh Ninh Thuận. 
Dự kiến sau khi hoàn thành đi vào hoạt động vào năm 2024, dự án Sailing Bay Ninh Chữ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch ở Ninh Thuận nói riêng và khu vực tứ giác du lịch Lâm Đồng-Khánh Hòa-Ninh Thuận-Bình Thuận nói chung, trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp của cả nước.
Theo Đức Cường (Dân Việt)

https://danviet.vn/sap-co-to-hop-giai-tri-tuyet-lon-thu-3-the-gioi-tai-ninh-thuan-20211209122902673.htm

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.