Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 cho biết, trong khuôn khổ của Festival sẽ tổ chức lễ hội “Khinh khí cầu quốc tế Huế 2019” (27-29/4).

 Khinh khí cầu tại kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2017 - Ảnh: BTC
Khinh khí cầu tại kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2017 - Ảnh: BTC



Theo đó, sẽ có 5 quốc gia tham gia trình diễn bay khinh khí cầu tại lễ hội gồm: Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hà Lan và Việt Nam. Các khinh khí cầu sẽ được bay tự do ở độ cao từ 100-300 mét, trong bán kính 5 km từ điểm cất cánh.

Ngoài ra, còn có khinh khí cầu bay treo ở độ cao 50m để phục vụ du khách; và khinh khí cầu mini bay biểu diễn tại sân Kỳ Đài (Kinh thành Huế) để phục vụ cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế sẽ được duy trì như một lễ hội thường niên, mang ý nghĩa của hoạt động văn hóa- thể thao- du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với bạn bè quốc tế.

Theo Thùy An/Báo Văn hóa

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.