Thừa Thiên-Huế bắn lửa 21 phát súng thần công chào đón năm mới 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, đơn vị này sẽ bắn lửa 21 phát súng thần công trên Kỳ đài Huế vào lúc 0 giờ ngày 1/1 để chào đón Năm Mới 2019.
 Kỳ đài Huế dưới ánh sáng của 1.000 đèn Led. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Kỳ đài Huế dưới ánh sáng của 1.000 đèn Led. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Nhiên liệu bắn lửa súng thần công trên Kỳ đài Huế bằng dầu diezen, mỗi khẩu bắn ra khoảng 2,4 lít dầu/lần. 
Mỗi phát bắn, ngọn lửa kéo dài 8-10 giây, độ dài hơn 5m, khoảng cách giữa 2 lần bắn thường 30 giây. 
Một đêm bắn súng cần 5 người, trong đó gồm 1 chỉ huy và 4 người trực súng. Mặc dù có chế độ bắn tự động nhưng không đều nên phải tiến hành bắn thủ công, dựa vào khẩu lệnh của người chỉ huy.
Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng đã điều chỉnh thời gian bắn lửa súng thần công hằng tuần. 
Cụ thể, từ ngày 14/12/2018, việc bắn súng thần công được thực hiện như sau, giờ mùa hè bắn vào lúc 21 giờ thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần; giờ mùa đông: lúc 19 giờ 30 thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.
Quốc Việt (TTXVN/VIETNAM+) 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.