Ngôi nhà lộn ngược đầu tiên ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với bối cảnh được sắp đặt đảo lộn, một ngôi nhà ở Đà Nẵng thu hút du khách đủ mọi lứa tuổi đến check-in.

Nằm trên đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, ngôi nhà đảo ngược khiến du khách có cảm giác
Nằm trên đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, ngôi nhà đảo ngược khiến du khách có cảm giác "phá vỡ trọng lực".
 Nơi đây bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 1/2018. Ngôi nhà gồm 10 phòng với 10 chủ đề khác nhau.
Nơi đây bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 1/2018. Ngôi nhà gồm 10 phòng với 10 chủ đề khác nhau.
Bạn sẽ đi qua 7 thiết kế đảo ngược từ phòng khách, phòng ngủ, phòng học, nhà bếp đến toilet, phòng giặt là và mini-mart.
Bạn sẽ đi qua 7 thiết kế đảo ngược từ phòng khách, phòng ngủ, phòng học, nhà bếp đến toilet, phòng giặt là và mini-mart.
Du khách nước ngoài
Du khách nước ngoài "đứng trên trần nhà" tại phòng ăn.
Bên cạnh đó, ngôi nhà còn có thêm ba phòng với thiết kế đậm chất vintage cùng concept 90 độ, trong đó có hai phòng với chủ đề là tiệm cắt tóc và tiệm ăn.
Bên cạnh đó, ngôi nhà còn có thêm ba phòng với thiết kế đậm chất vintage cùng concept 90 độ, trong đó có hai phòng với chủ đề là tiệm cắt tóc và tiệm ăn.
Nếu lần đầu bước vào căn nhà này, bạn sẽ khá ngạc nhiên khi dưới chân mình là
Nếu lần đầu bước vào căn nhà này, bạn sẽ khá ngạc nhiên khi dưới chân mình là "trần nhà", trên trần nhà thực sự là những đồ vật được treo lơ lửng. Sự đảo lộn này sẽ khiến bạn thích thú vì như lạc vào một thế giới khác.
Địa điểm này cũng thu hút nhiều bạn nhỏ. Trong ảnh là phòng với chủ đề tiệm ăn được sắp đặt góc 90 độ.
Địa điểm này cũng thu hút nhiều bạn nhỏ. Trong ảnh là phòng với chủ đề tiệm ăn được sắp đặt góc 90 độ.
 Địa điểm này cũng thu hút nhiều bạn nhỏ. Trong ảnh là phòng với chủ đề tiệm ăn được sắp đặt góc 90 độ.
Địa điểm này cũng thu hút nhiều bạn nhỏ. Trong ảnh là phòng với chủ đề tiệm ăn được sắp đặt góc 90 độ.
 Nơi đây mở cửa từ 9h - 19h mỗi ngày. Giá vé cho người lớn là 90.000 đồng. Trẻ em 90 cm - 130 cm phải mua vé với giá 59.000 đồng. Trẻ em dưới 90 cm được miễn vé. Nếu đi đông, bạn có thể liên hệ đặt chỗ trước.
Nơi đây mở cửa từ 9h - 19h mỗi ngày. Giá vé cho người lớn là 90.000 đồng. Trẻ em 90 cm - 130 cm phải mua vé với giá 59.000 đồng. Trẻ em dưới 90 cm được miễn vé. Nếu đi đông, bạn có thể liên hệ đặt chỗ trước.



Minh Quân (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.