Khách du lịch đến Hà Tiên ngang ngửa Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hà Tiên được ví như "Vịnh Vàng" của Việt Nam nhưng hiện thiếu các dịch vụ cao cấp dành cho du khách.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 2,9 triệu lượt khách du lịch đến Phú Quốc. Trong khi đó, lượng khách đến Hà Tiên gần 2,4 triệu lượt. Cũng theo thống kê của Sở du lịch, trong năm 2017, du khách đến Hà Tiên đạt hơn 2,1 triệu lượt người. Con số này xấp xỉ bằng Phú Quốc với 2,7 triệu lượt người.

Đảo ngọc – Vịnh Vàng

Hà Tiên là thành phố biển nằm trong tam giác du lịch trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Hà Tiên – Phú Quốc – Rạch Giá. Khu vực này dễ dàng kết nối đồng bằng sông Cửu Long qua QL80, QLN1. Sắp tới, khi dự án đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu triển khai sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Hà Tiên.

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng là cửa ngõ kết nối Thái Lan, Campuchia với Việt Nam qua đường hành lang ven biển, kết nối các nước tiểu vùng sông Mê Kông qua đường xuyên Á. Đây là lợi thế giúp Hà Tiên thu hút một lượng lớn du khách quốc tế.


 

 Hà Tiên đang đẩy mạnh quảng bá du lịch để trở thành thành phố du lịch biển trọng điểm của khu vực phía Nam.
Hà Tiên đang đẩy mạnh quảng bá du lịch để trở thành thành phố du lịch biển trọng điểm của khu vực phía Nam.



 Hà Tiên hiện sở hữu nhiều di tích danh thắng như Thạch Động, Đá Dựng, Lăng Mạc Cửu, núi Đèn, thành phố mới Hà Tiên, đầm Đông Hồ... Đặc biệt, nơi đây có biển Mũi Nai và quần đảo Hải Tặc là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó nhiều lễ hội đặc sắc pha trộn ba nền văn hóa Việt – Hoa – Khmer như Tao đàn Chiêu Anh Các, giỗ Mạc Cửu, giỗ bà Cô Năm giúp Hà Tiên trở thành thành phố văn hóa du lịch đầy hấp dẫn.

Mặt khác, với lợi thế chỉ cách Phú Quốc 40 km, Hà Tiên là cửa ngõ trung chuyển du khách từ các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các nước tiểu vùng sông Mê Kông đi Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, du khách đến Phú Quốc thường chọn Hà Tiên là điểm tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra Hà Tiên cũng liền kề những danh thắng nổi tiếng như quần đảo Nam Du, thành phố Kép (Campuchia)...

Tại hội thảo du lịch Hà Tiên trong thời 4.0 tổ chức vào ngày 3/11, các đại biểu cho rằng, nếu Phú Quốc là đảo ngọc thì hiện nay, với quá nhiều ưu thế sẵn có Hà Tiên xứng đáng với danh xưng "vịnh Vàng".

Cú hích lên thành phố

Mặc dù sở hữu đầy đủ điều kiện phát triển du lịch, đồng thời lượng du khách đến Hà Tiên ngang ngửa Phú Quốc, hiện nay, nguồn thu từ dịch vụ du lịch của Hà Tiên chỉ gần bằng 1/2 nguồn thu du lịch Phú Quốc. Nguyên nhân được cho là việc khai thác dịch vụ du lịch tại Hà Tiên còn hạn chế.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Tiên có 174 cơ sở lưu trú cho du khách, trong đó có 27 khách sạn với một khách sạn ba sao, 6 khách sạn hai sao và 12 khách sạn một sao. Giá phòng dao động từ 500.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi ngày. Vào mùa cao điểm, tỷ lệ lưu trú lên đến 75%, nhiều khách phải đặt phòng từ trước. Như vậy, trên địa bàn hiện chưa có các loại hình dành riêng cho nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, các dịch vụ nhà hàng, giải trí cũng chưa được đầu tư xứng tầm. Do đó Hà Tiên khó thu hút khách du lịch cao cấp và khách quốc tế.


 

Hà Tiên sở hữu nhiều di tích danh thắng và di tích văn hóa đặc sắc.
Hà Tiên sở hữu nhiều di tích danh thắng và di tích văn hóa đặc sắc.

Trước những hạn chế kể trên, việc Hà Tiên lên thành phố là sức bật quan trọng để địa phương thu hút, kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng, du lịch. Từ đó, tạo đòn bẩy để du lịch Hà Tiên phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, cho biết trước mắt thành phố tập trung khai các đề án, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, lên kế hoạch bảo tồn và phục hồi những cảnh quan bị xuống cấp do thời gian, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các khu vui chơi giải trí, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng; phát huy quần đảo Hải Tặc trở thành khu du lịch mới.

"Thành phố cũng không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng, linh hoạt thu hút, mời gọi đầu tư", ông Nhàn nói.

"Vịnh Vàng" trỗi dậy

Theo khảo sát, việc Hà Tiên lên thành phố đã có tác động mạnh khiến giá bất động sản Hà Tiên nóng lên từng ngày. Chỉ chưa đầy một năm, giá bất động sản Hà Tiên tăng 200 - 300%. Cuối năm 2017, giá đất nền tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên còn ở mức 3 - 7 triệu đồng mỗi m2 thì bước sang đầu quý 3 năm nay đã vọt lên 6,5 - 14 triệu đồng, thậm chí các khu đất đẹp ven biển có mức giá dao động 15-22 triệu đồng/m2, đường Trần Hầu ngay trung tâm thành phố có giá 25 – 30 triệu đồng/m2 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong tháng 11 này, một dự án quy mô 9 ha, gồm 125 căn biệt thự biển song lập và đơn lập nằm sát bên vịnh biển, thuộc trung tâm thành phố sẽ được ra mắt. Đây là khu biệt thự biển có quy mô hoàn chỉnh, tích hợp tiện ích cao cấp đầu tiên tại thành phố biển Hà Tiên. Theo giới thiệu, khu biệt thự sẽ tích hợp hơn 20 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp với: hồ bơi vô cực, cầu cảnh quan ngắm biển chiêm ngưỡng trọn vẹn Vịnh Hà Tiên, trung tâm thương mại, công viên ven biển, nhà hàng, sân tennis...

Ông Danh Trần Thy, giám đốc công ty Hà Tiên Mê Kông Travel cho biết, những công ty làm du lịch tại Hà Tiên đang rất cần các khu lưu trú, nghỉ dưỡng dạng cao cấp và sẵn sàng kết nối để đón du khách đến nghỉ dưỡng. Sự xuất hiện của khu biệt thự biển cao cấp sẽ đáp ứng kịp thời và giải cơn khát nguồn cung dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp mà Hà Tiên đang thiếu hụt. "Không chỉ mình biệt thự biển, Hà Tiên đang thực sự cần loại hình condotel, khách sạn 4 sao, 5 sao, nhà hàng, khu tiện ích cao cấp để nâng tầm du lịch", ông Thy nói thêm.

Lê Nghĩa (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.