Giới trẻ Huế rủ nhau check-in vườn hoa "mặt trời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù đã là cuối mùa hoa hướng dương, nhưng nông trại hoa hữu cơ tại phường Hương An (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào cuối tháng 5 vẫn thu hút rất đông các bạn trẻ đến đây chụp ảnh.

Một cặp đôi rạng rỡ trên cánh đồng hoa
Một cặp đôi rạng rỡ trên cánh đồng hoa



Theo một người quản lý tại vườn hoa, một ngày có tầm 80 đến 100 lượt khách đến đây tham quan và chụp ảnh.

Qua ghi nhận của P.V, buổi sáng vào khoảng 8 giờ và buổi chiều tầm 3 giờ, mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng lượng khách đổ về đây ngày một đông. Phần lớn là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ.


 

Rất đông các bạn nữ đến đây để chụp được những tấm ảnh đẹp
Rất đông các bạn nữ đến đây để chụp được những tấm ảnh đẹp



Được biết cánh đồng hoa “mặt trời” này là của tiến sỹ Nguyễn Văn Đức - giảng viên trường Đại học Nông Lâm Huế. Thầy cùng các học trò của mình đã cùng nghiên cứu và trồng thử nghiệm để có được một vườn hoa “mặt trời” rực rỡ.

 

Ai cũng chọn cho mình một vị trí đẹp để có những bức ảnh lung linh nhất
Ai cũng chọn cho mình một vị trí đẹp để có những bức ảnh lung linh nhất
Những cô gái thay phiên nhau chụp ảnh
Những cô gái thay phiên nhau chụp ảnh
Một thiếu nữ tạo dáng bên hoa hướng dương
Một thiếu nữ tạo dáng bên hoa hướng dương



Bạch Châu – Đại Dương (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.