Vườn hoa mặt trời 2.000m2 khoe sắc giữa thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa trời đông lạnh giá, có một vườn hoa dướng dương đang rực rỡ khoe sắc thu hút nhiều bạn trẻ, khách tham quan đến chiêm ngưỡng, chụp hình vào dịp cuối tuần.
Một thiếu nữ ghi lại khoảnh khắc đẹp bên hoa hướng dương
Một thiếu nữ ghi lại khoảnh khắc đẹp bên hoa hướng dương
Không phải lặn lội đến Nghệ An mới được ngắm cánh đồng hoa hướng dương, một vườn hoa hướng dương rộng đến 2.000 m2 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) vừa nở rực khiến nhiều người dân thích thú.
Ban quản lý khu di tích cho biết vườn hoa được gieo trồng từ ngày 20-10-2017, mất khoảng 70 ngày chăm sóc, đến nay hoa trong vườn đã khoe sắc ngay giữa tiết trời lạnh giá của thủ đô. 
Đây là điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vào dịp đầu năm mới.
Không chỉ có du khách, các bạn trẻ đến chiêm ngưỡng mà ngay cả các nhân viên chăm sóc cây xanh cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ghi lại khoảnh khắc đẹp bên loài hoa mặt trời.

"Chúng tôi chăm sóc, bón phân theo quy trình nghiêm ngặt của kỹ sư. Hoa nở đẹp như thế này là thành quả của tất cả mọi người làm nên. Ngày nào tôi cũng ra đây ngắm hoa, nhìn thấy mọi người đến ngắm, chụp hình làm mình cũng vui lây"-chị Trần Thị Thắm, nhân viên chăm sóc cây xanh không giấu được cảm xúc thích thú nhìn thấy hoa bung nở.
Hiện nay, tại khu di tích còn một vườn hoa hướng dương đang được các nhân viên chăm sóc, tưới nước đợi ngày hoa bung nở phục vụ du khách.
Hoa hướng dương đang nở rộ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Hoa hướng dương đang nở rộ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long
 Vườn hoa là điểm nhấn cho khu di tích vào dịp cuối năm. Trong hình, du khách nước ngoài thích thú chụp hình với loài hoa mặt trời
Vườn hoa là điểm nhấn cho khu di tích vào dịp cuối năm. Trong hình, du khách nước ngoài thích thú chụp hình với loài hoa mặt trời
Vườn hoa hướng dương rộng 2.000m2 đang bung nở. Ban quản lý cắt cử bảo vệ trông coi mỗi ngày, căng dây, nilông để giữ gìn cho hoa
Vườn hoa hướng dương rộng 2.000m2 đang bung nở. Ban quản lý cắt cử bảo vệ trông coi mỗi ngày, căng dây, nilông để giữ gìn cho hoa
Nhiều bạn trẻ ở xa cũng lặn lội đến thủ đô chụp hình với vườn hoa hướng dương
Nhiều bạn trẻ ở xa cũng lặn lội đến thủ đô chụp hình với vườn hoa hướng dương
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chị Trần Thị Thắm (bìa phải) cùng các chị em tại khu di tích thích thú chụp hình với loài hoa mà các chị cùng nhau chăm sóc
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chị Trần Thị Thắm (bìa phải) cùng các chị em tại khu di tích thích thú chụp hình với loài hoa mà các chị cùng nhau chăm sóc
Nhân viên đang chăm sóc vườn hoa hướng dương còn lại, đợi ngày hoa bung nở phục vụ du khách dịp cuối năm
Nhân viên đang chăm sóc vườn hoa hướng dương còn lại, đợi ngày hoa bung nở phục vụ du khách dịp cuối năm
 Một bông hoa hướng dương đang bắt đầu hé nở
Một bông hoa hướng dương đang bắt đầu hé nở

Hà Thanh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.