"Thiên đường" mây đẹp nhất nước, ai cũng muốn chinh phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời điểm đầu đông này, đỉnh núi Tà Xùa (giáp ranh giữa Sơn La và Yên Bái) là điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam đang thu hút nhiều bạn trẻ đến chinh phục.
 

Tà Xùa thuộc địa phận huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm hấp dẫn giới trẻ.
 

Đây được xem là điểm ‘săn” mây nổi tiếng và đẹp nhất Việt Nam.
 

Nhiếp ảnh gia Diêm Đăng Dũng cho biết, đến đây, du khách được ngắm nhìn “thiên đường mây” tuyệt vời nhất.
 

“Lên đỉnh Tà Xùa ‘săn’ mây đang thu hút rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, đường lên đó khá vất vả khi phải leo núi mới lên được đến đỉnh”, anh Dũng nói.
 

Đỉnh Tà Xùa nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La
 

Có 2 con đường để lên đỉnh Tà Xùa: Thứ nhất là đường bắt đầu từ Trạm Tấu - Yên Bái, con đường thứ hai khởi hành từ Bắc Yên - Sơn La.
 

Đỉnh cao nhất ở đây là 2.865m, xếp thứ 10 trong số những ngọn núi cao nhất Việt Nam.
 

Tà Xùa có 3 đỉnh núi chính, hợp thành một kỳ quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, với hình dáng giống như sống lưng con khủng long tiền sử khổng lồ, nhô lên uốn lượn, gai góc và hiểm trở.
 

Mây bồng bềnh
 

Những bạn trẻ thích phượt gọi nơi đây là “thiên đường của hạ giới” ở miền Bắc.
 

Bình minh hay hoàng hôn trên đỉnh Tà Xùa đều khiến bạn trẻ thích thú.

Lưu Ly/VTC

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.