Bãi biển Cảnh Dương - điểm check-in hot nhất xứ Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bãi biển Cảnh Dương được ví như cô gái Huế dịu dàng, e ấp. Với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, nơi đây trở thành điểm dừng chân lý thú của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
 

Biển Cảnh Dương thuộc địa phận thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên.
 

Địa danh này nằm cách thành phố Huế chừng 60 km.
 

Bãi biển Cảnh Dương dài 8 km, rộng 200 km, có hình vòng cung nằm ở giữa mũi Chân Mây Tây và Chân Mây Đông.
 

Cảnh vật nơi đây khá lý thú, hấp dẫn. Bãi biển có độ dốc thoai thoải, cát trắng và mịn. Biển xanh, tương đối kín gió.
 

Vì tương đối kín gió nên bãi biển Cảnh Dương rất thích hợp với những hoạt động dã ngoại và các loại hình thể thao, sinh hoạt thanh niên như cắm trại, đốt lửa rại, vui chơi ca hát, tấu nhạt về đêm…
 

Vùng biển Cảnh Dương nằm cạnh Chân Mây (mũi đất ở chân đèo Hải Vân).
 

Nơi đây được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Huế, sở hữu phong cảnh đẹp nao lòng và có dịch vụ nghỉ dưỡng hấp dẫn.
 

Tới đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, quan sát những người dân đánh bắt hải sản.
 

Để thỏa trí tò mò, bạn có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên sóng nhẹ ra khơi, tận mắt chứng kiến ngư dân câu cá, câu mực trên biển, tham gia lao động cùng với người dân nơi đây.
 

Ngoài ra vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán ở đây còn tổ chức lễ hội Đua thuyền cầu sự an lành đầu năm, với sự tham gia của hàng vạn người dân trong địa bàn Huyện Phú Lộc.
 

Tới đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản như ghẹ hấp, mực nướng, tôm, cá hanh, cá dìa, cua rang muối, bánh tráng mè đen...

Phượng Vũ/KHPT

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.