Vợ chồng có nên khởi nghiệp cùng nhau?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ ly hôn của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ, sự chia tay của gia đình Công ty thiệp Kiến Vàng, đường ai nấy đi của vợ chồng bánh ngọt Đức Phát… Có phải  vợ chồng cùng khởi nghiệp không thể hạnh phúc hưởng thành quả họ gầy dựng?

Vợ chồng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa tranh chấp ly hôn ngày 20.2
Vợ chồng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa tranh chấp ly hôn ngày 20.2



Và lẽ nào, là vợ chồng thì không nên khởi nghiệp cùng nhau? Chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều của những bạn trẻ đang khởi nghiệp, nhiều người trong số này cũng đang điều hành doanh nghiệp của chính họ cùng với người bạn đời hoặc người yêu của mình.

Vợ chồng không nên làm chung

Anh Nguyễn Đức Hải, nhà sáng lập và CEO Công ty thiết bị thể thao dưới nước Hai Watersports, cho biết quan điểm của anh là vợ chồng không nên khởi nghiệp chung. “Vì tính chất công việc, tôi vẫn thường mang công việc từ công ty về nhà để giải quyết, nếu như cả hai vợ chồng làm cùng công ty của chính mình, cả ngày hai vợ chồng chúng tôi sẽ chìm trong công việc, không khí rất căng thẳng. Từ đây, có khi sự lãng mạn giữa hai vợ chồng cũng mất luôn khi mà 24 giờ trên 7 ngày, lúc nào vợ chồng cũng thấy nhau, tranh luận nhau về công việc…”, anh Hải cho hay.

Theo anh Hải, “Khi vợ nắm hết mọi chi tiết công việc của chồng nhiều khi không hay, rất dễ xảy ra các nghi kỵ, ghen tuông, dù thực tế không hề có”. Do đó, anh Hải cho rằng để gia đình hạnh phúc, “vợ có thể giúp chồng quản lý gia đình, chăm sóc con cái, nếu yêu thích đi làm có thể chọn công ty khác, hoặc kinh doanh riêng”.

Vợ chồng làm chung, rất dễ có rạn nứt khó hàn gắn


Ông Nguyễn Vũ Phước, người sáng lập và sở hữu công ty Kiến Vàng, người từng ly hôn với vợ, cũng là người cùng điều hành doanh nghiệp với mình chia sẻ với phóng viên Thanh Niên: “Tôi chỉ nói trong chiêm nghiệm cuộc sống của mình, một người không phải là nhà tâm lý học, nên có thể đúng có thể sai, tôi luôn khuyên các bạn trẻ rằng “vợ chồng không nên làm chung với nhau”.

“Có lẽ quan điểm của tôi trái ngược với ông bà chúng ta thường nói “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn '', đó chỉ là tát biển Đông thôi còn đem cá biển Đông về nuôi sinh lời, tôi chắc rằng 90% khó giữ được sư đồng thuận. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp vợ chồng luôn chung ý hướng là '' quyết tâm làm giàu”, nhưng khi đã khá lên rồi thì suy nghĩ chắc chắn sẽ lệch lạc và khi đó doanh nghiệp sẽ có hai ông chủ, khi đó nhân viên rất khó làm việc, đối tác cũng dễ bất mãn, những rắc rối sẽ thường xãy ra từ chuyện rất cỏn con dẫn đến chuyện đại sự”, ông Phước nói.


 

 Nhiều người cho rằng, để giữ được sự lãng mạn, vợ chồng không nên làm chung
Nhiều người cho rằng, để giữ được sự lãng mạn, vợ chồng không nên làm chung



“Khi bàn tới chuyện chiến lược phát triển, mỗi người sẽ mỗi quan điểm, khó có sự đồng thuận... Trong thời điểm đang có đủ điểu kiện tài chính như vậy, một trong hai bên sẽ bất mãn và tự quyết, rất dễ dẫn tới rạn nứt. Sự rạn nứt trong trường hợp này khó hàn gắn vì ai cũng cho mình là giỏi và sẳn sàng ''chiến '' tới cùng”, ông Phước nói thêm.


Do đó, ông chủ Kiến Vàng cho rằng: “Tôi không tán đồng quan điểm, phải bắt vợ ở nhà, lui về cơm nước, đó là ích kỷ và định kiến. Để giữ được hạnh phúc, nếu hai vợ chồng, mỗi người nên tách ra kinh doanh hoạt động riêng của mình, mỗi buổi cơm tối có thể cùng nhau chia sẻ công việc mỗi người, truyền lửa cho nhau, đó mới là hạnh phúc thật sự”.

Có mặt thuận lợi, cũng có mặt khó khăn

Lê Trương Mỹ Kiều, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chủ nhân giải nhì và giải dự án ấn tượng nhất cuộc thi Start-up Zone 2018 của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ: “Mặt tốt của việc vợ chồng khởi nghiệp cùng nhau, đó là cả hai cùng hiểu nhau, lợi nhuận cả vợ và chồng nhận được sẽ thuộc về gia đình họ, quyền quản lý về mọi mặt sẽ khó bị thất thoát ra ngoài, điều này giúp tăng lợi nhuận cá nhân”.

“Tuy nhiên, mặt không tốt là con người thường có lòng tham vô đáy và sự chiếm hữu, không thích thua cuộc, nên dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình, do đó 2 vợ chồng phải thật sự cân đối được lý trí và tình cảm sự nghiệp mới bền chặt và gia đình hạnh phúc. Tôi thường thấy, nếu cả hai vợ chồng đều quá giỏi, họ khó bền chặt với nhau, trừ khi một trong ai đó nhún nhường chấp nhận lùi về sau một chút”, Kiều nói.

Không liên quan giữa hạnh phúc và cùng khởi nghiệp


Vũ Thị Thái An, nhà khởi nghiệp với sản phẩm Tubudd giúp kết nối du khách và người bản địa, đồng hành với cô trong việc quản lý Tubudd là người bạn trai của mình, cho rằng: “Việc vợ chồng hay là hai người yêu nhau không liên quan gì đến việc có nên khởi nghiệp cùng nhau hay không. Quan trọng là điểm nhìn, tính cách, quan điểm và tính trách nhiệm của mỗi người. Giống như đứng trước các câu hỏi, lấy nhau rồi có nên có con hay không, hay con đầu còn nhỏ có nên có thêm con thứ 2 không, thì việc này là tùy vào mỗi người, mỗi gia đình, không ai có một câu trả lời được gọi là chính xác”.
 

Thúy Hằng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.