Sôi động phong trào khởi nghiệp nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2018 là một năm vô cùng sôi động của phong trào khởi nghiệp, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp. Điều này được minh chứng bởi các sản phẩm nông nghiệp năm qua hết sức phong phú, thu hút được người tiêu dùng.
Từ một "Ngôi nhà chung"...
Ngày 1-4-2018, Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai chính thức được thành lập. Đây là tổ chức thuộc Hội Doanh nhân trẻ, thành lập với mục tiêu tập hợp, kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên... nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, giới thiệu những mô hình làm ăn có hiệu quả để các thành viên học hỏi, rút kinh nghiệm, cùng nhau phát triển.
Anh Trần Văn Trong-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai-cho biết: Hiện Câu lạc bộ đã tập hợp được trên 300 thành viên là giám đốc của những doanh nghiệp mới thành lập và cả những bạn trẻ chưa thành lập doanh nghiệp nhưng đang tìm hiểu hoặc đã thành công ở các mô hình về sản xuất nông nghiệp. Cũng theo anh Trong, tuy mới thành lập nhưng Câu lạc bộ đã có nhiều thuận lợi khi luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ các sở, ban, ngành của tỉnh. Từ đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sôi nổi vào hoạt động của Câu lạc bộ.
  Hệ thống sản xuất giá sạch của cơ sở LD.                                             Ảnh: T.Đ.L
Hệ thống sản xuất giá sạch của cơ sở LD. Ảnh: T.Đ.L
Có thể kể tên những doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp nông nghiệp năm 2018 ở Gia Lai như: Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Nam Yang với sản phẩm hồ tiêu Lệ Chí nổi tiếng; Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai với sản phẩm gạo hữu cơ Ba Chăm; trang trại trùn quế ở huyện Kbang thành công với thương hiệu “Trùn quế Gia Lai”; hoặc những cá nhân với những sản phẩm đặc hữu như tinh dầu sả, tinh dầu bưởi của chị Nguyễn Thị Kim Anh (TP. Pleiku); cà phê DAVIKA của anh Thái Nguyễn Trung Thành (TP. Pleiku); heo sọc dưa gác bếp của chị Trần Thị Bé...
...Đến những thương hiệu nổi tiếng
Từ “ngôi nhà chung” là Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, có thể nói, năm 2018, các doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên về nông nghiệp đã hoạt động đầy hứng khởi. Không ít doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc cá nhân đã nâng sản phẩm của mình lên thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến.
Anh Trần Văn Trong-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai: “Năm 2018, phong trào khởi nghiệp ở Gia Lai vô cùng sôi động, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các doanh nghiệp đã bắt đầu được thị trường biết đến và chấp nhận. Sản phẩm nông nghiệp của phong trào khởi nghiệp này đã có mặt ở hầu khắp cả nước, có những sản phẩm đã vươn ra được thị trường nước ngoài”.

Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Nam Yang là một điển hình. Nhận thấy những hộ trồng cà phê, hồ tiêu nhỏ lẻ, sản phẩm thiếu tính bền vững về năng suất, chất lượng, thu nhập bấp bênh, anh Nguyễn Tấn Công quyết định thành lập Hợp tác xã (ngày 10-8-2017) với thành phần ban đầu chỉ là vài hộ anh em, bà con trong gia đình. Đến nay, Hợp tác xã đã tập hợp được 15 thành viên tham gia sản xuất 45 ha hồ tiêu và 15 ha cà phê.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Nam Yang-anh Nguyễn Tấn Công-cho biết: Từ cuối niên vụ 2017 đến tháng 10-2018, Hợp tác xã đã có 1,5 ha hồ tiêu sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ (USDA) và châu Âu (EU), do tổ chức Control Union chứng nhận. Hợp tác xã đang canh tác hồ tiêu hữu cơ và đang được kiểm tra đánh giá để chứng nhận thêm 5 ha vào cuối niên vụ 2018. Ngoài ra, Hợp tác xã còn tự tổ chức sản xuất và đăng ký chứng nhận 3,5 ha hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ (USDA), châu Âu (EU) và Nhật Bản (JAS) vào cuối niên vụ 2018. Sản phẩm hồ tiêu Lệ Chí của Hợp tác xã đã được đăng ký tem truy xuất nguồn gốc và có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, sang cả thị trường Thái Lan.
Cũng trên lĩnh vực nông nghiệp, Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai lại nhắm vào hạt lúa nổi tiếng thơm ngon của đồng bào Bahnar ở xã Đak Trôi (huyện Mang Yang): lúa Ba Chăm. Loại lúa này là sản vật trời ban cho đồng bào Bahnar nơi đây. Nhờ tích tụ hương trời khí đất, không hề bón bất cứ loại phân hóa học nào nên hạt gạo Ba Chăm rất thơm ngon và sạch. Anh Nguyễn Văn Thanh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai-cho biết: Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền các cấp và các sở, ngành, Công ty luôn thực hiện đúng cam kết với bà con nông dân trong việc đầu tư, thu mua... Đặc biệt, Công ty luôn tôn trọng phương thức canh tác của bà con để có được hạt gạo Ba Chăm đúng chất. Sản phẩm gạo hữu cơ Ba Chăm Gia Lai đã được dán tem truy xuất nguồn gốc, được người tiêu dùng trong tỉnh và các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... hồ hởi đón nhận.
Có thể nói, từ những sản phẩm nông nghiệp hết sức thông thường nhưng qua bàn tay, khối óc của những chàng trai, cô gái đã trở thành những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng vùng miền, ra cả nước ngoài. Họ, những người còn rất trẻ nhưng không kém phần thông minh và năng động đã giúp bà con nông dân có hướng đi đúng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững; góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và hình ảnh Gia Lai ra không chỉ trong nước mà còn cả thế giới.
Trần Đăng Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.