Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-10, tại khách sạn Pleiku Palace, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai và Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp năm 2018. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh.
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam và những kết quả mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đạt được trong 15 năm qua. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hội Doanh nhân trẻ cần tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tăng cường kết nối giao thương, liên kết đầu tư trong và ngoài tỉnh cũng như các chương trình khởi nghiệp, an sinh xã hội. Tỉnh sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp với việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là bộ phận 1 cửa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; từng bước tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh. Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh nhà mở rộng đầu tư, tham gia thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, tăng cường kết nối giao thương kinh tế giữa tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực và cả nước, để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả tham gia chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả tham gia chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Phan Lài
Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp 2018 diễn ra với vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tổ chức. 5 ý tưởng vào vòng chung kết trình bày dự án của mình và trả lời phản biện trước Ban giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Phạm Thăng Bằng (TP.Pleiku) với ý tưởng “Mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và nhân rộng các giống lan rừng quý hiếm”. 
Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giai đoạn 2017-2018. UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn-Hội, hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh năm 2017-2018; tặng bằng khen cho 10 doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. Hội Doanh nhân trẻ cũng trao chứng nhận kết nạp cho 30 hội viên mới.
                                                                                Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.