GS Phan Văn Trường: Chất lượng sản phẩm quyết định sự thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Khởi nghiệp là một trong những vấn đề rất được thanh niên quan tâm hiện nay. P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG-Cố vấn Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam-về những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp trong thanh niên.
* P.V: Thưa ông, hiện nay ở Gia Lai cũng đã thành lập CLB Khởi nghiệp nông nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của CLB này?
Giáo sư Phan Văn Trường.
Giáo sư Phan Văn Trường. Ảnh: P.L
- Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG: Tôi rất tán thành việc thành lập các CLB khởi nghiệp. Các bạn trẻ ở Gia Lai cũng rất nhanh nhạy khi đã biết liên kết lại với nhau. Càng đông người ngồi lại với nhau thì càng có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và hiểu thêm thị trường. Qua tìm hiểu về CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, tôi thấy có nhiều mô hình khởi nghiệp hay. Cũng có nhiều người khởi nghiệp khi đã trên 30 tuổi, chứng tỏ khởi nghiệp không giới hạn độ tuổi, chỉ cần bạn có ý tưởng và muốn làm giàu. Còn các bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp mà thiếu kinh nghiệm thì CLB chính là nơi các bạn cần kết nối để học hỏi.
* P.V: Theo ông, vấn đề chất lượng sản phẩm hay thương hiệu sẽ quyết định sự thành công của một doanh nghiệp trẻ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp?
- Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG: Thương hiệu sẽ tự đến nếu như mình có sản phẩm đạt chất lượng. Tôi khuyến khích các bạn trẻ khi có một sản phẩm thì hãy phát triển chất lượng thật tốt rồi mới tính đến xây dựng thương hiệu. Ví dụ như ở tỉnh Đak Lak có một công ty chuyên sản xuất chocolate do người Pháp đầu tư, chất lượng sản phẩm đã giúp họ mở rộng thị trường ra thế giới. Vì thế, chất lượng sản phẩm sẽ quyết định sự thành công hơn là cứ đi tìm thương hiệu.
* P.V: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, theo ông, các bạn trẻ cần trang bị những kiến thức, kỹ năng nào để vững bước trên con đường khởi nghiệp?
- Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG: Kinh nghiệm là yếu tố quyết định thành công của một dự án khởi nghiệp. Chính vì thế, việc thành lập CLB khởi nghiệp như ở Gia Lai là hướng đi đúng, là kênh để các bạn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thiết thực nhất. Khi khởi nghiệp, các bạn trẻ không nên quá vội vàng, phải tính toán từng bước đi. Theo tôi, các bạn trẻ khi mới khởi nghiệp nên xin vào làm ở các công ty, doanh nghiệp một thời gian để học hỏi kinh nghiệm.
Xác định được nhu cầu của thị trường chính là xác định được đầu ra, có sản phẩm tốt. Còn không xác định được nhu cầu sẽ sản xuất thừa, gây thất bại. Trồng một cây, sớm nhất cũng phải 2 năm sau mới được hái quả, lúc đó mới tìm đầu ra thì đã muộn. Phải có sự liên kết, giới thiệu sản phẩm để những địa phương khác biết đến sản phẩm của mình. Một dự án khởi nghiệp phải kết nối với các đối tác mới hoạt động có hiệu quả.
  Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên. Ảnh: P.L
Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên. Ảnh: P.L
* P.V: Hiện nay, nhiều bạn trẻ có ý tưởng, dự án khởi nghiệp nhưng thiếu nguồn vốn. Ông có thể chia sẻ cách gọi vốn cho các bạn trẻ trong trường hợp này?
- Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG: Theo tôi, lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, các bạn không nhất thiết phải mở quy mô quá lớn. Quy mô lớn không quyết định được đầu ra của sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Đặc biệt hơn, bạn phải làm cho người đầu tư tin vào tính khả thi của dự án. Tôi tin chắc các nhà đầu tư sẽ không bỏ qua cơ hội “rót” vốn nếu dự án của bạn có tính khả thi, đem lại hiệu quả cao.
* P.V: Thất bại là điều phải được lường trước khi khởi nghiệp. Với kinh nghiệm của bản thân, ông có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp?
- Giáo sư PHAN VĂN TRƯỜNG: Rất ít người khởi nghiệp thành công ngay từ lần đầu tiên. Thất bại sẽ là bài học, là động lực cho các bạn tiếp tục theo đuổi khởi nghiệp. Đừng đem cái tự ti của mình để áp đặt vào việc bỏ cuộc giữa chừng. Bản thân các bạn cũng cần chủ động tìm hiểu về cuộc sống xung quanh, từ đó tự trang bị cho mình các kỹ năng. Các bạn có sẵn tri thức, sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm thì mới thành công.         
* P.V: Xin cảm ơn ông!
Phan Lài (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.