Cải thiện thu nhập nhờ kết hợp trồng trọt với chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, gia đình ông Đỗ Văn Quyết (thôn Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai) thu về trên 300 triệu đồng mỗi năm.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây, ông Quyết cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Nguyên. Ở quê, đất sản xuất ít, cuộc sống khó khăn nên năm 1991, ông đưa vợ con vào Đak Lak lập nghiệp. Đến năm 2000, sau chuyến thăm đồng hương tại huyện Chư Pưh, thấy ở đây đất còn nhiều, ông quyết định đưa gia đình sang thôn Teng Nong, xã Ia Rong sinh sống.
  Ông Đỗ Văn Quyết giới thiệu vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Lê Trang
Ông Đỗ Văn Quyết giới thiệu vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Lê Trang
“Ngày mới đến xã Ia Rong, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Song được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các anh em cùng quê vào đây lập nghiệp, gia đình tôi dần ổn định cuộc sống và mua được 7 sào đất trồng cà phê. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cà phê của gia đình phát triển rất tốt, cho năng suất cao. Giá cà phê thời kỳ đó cũng cao nên gia đình tôi có một khoản thu tương đối khá”-ông Quyết chia sẻ.
Khi đã có nguồn thu ổn định, vợ chồng ông Quyết mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Đặc biệt, năm 2006, từ tiền bán cà phê, ông đã mua được 3 ha đất rồi trồng 3.000 trụ hồ tiêu. Thời điểm giá cà phê và hồ tiêu ở mức cao, mỗi năm, gia đình ông thu được 400-500 triệu đồng. Tuy nhiên, năm 2014, hơn 2.000 trụ hồ tiêu của gia đình ông bị bệnh rồi chết. Sau nhiều đêm trăn trở, thay vì trồng lại hồ tiêu, ông quyết định cải tạo đất trồng 2 ha cây ăn quả. “Sau khi tìm hiểu kỹ và tham quan một số vườn cây ăn quả ở tỉnh Tiền Giang, tôi đã đầu tư trồng 1.200 cây cam sành xen với 500 cây bưởi da xanh. Năm nay, tôi trồng thêm 800 cây cam sành và 200 cây mít Thái”-ông Quyết cho biết.
Không chỉ chú trọng phát triển các loại cây trồng, ông Quyết còn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 7 con bò lai. Để đỡ công chăn thả, ông trồng 4 sào cỏ và tự mày mò chế tạo ra chiếc máy xay cỏ cho bò ăn. Theo ông Quyết, xay cỏ cho bò ăn tại chuồng có nhiều cái lợi, vừa tiết kiệm được công lao động, bò lại no lâu và cho nhiều phân. Phân bò ủ hoai mục đem bón cho cây trồng rất tốt.
Hiện tại, ngoài nguồn thu từ 400 cây cà phê, 1.000 trụ hồ tiêu, gia đình ông Quyết có 1.200 cây cam sành và 300 cây bưởi da xanh đang cho thu bói. Tổng thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi của gia đình ông đạt trên 300 triệu đồng/năm. Ông Quyết chia sẻ: “Hiện nay, giá các mặt hàng nông sản luôn biến động. Chính vì vậy, tôi đã đa dạng hóa các loại cây trồng để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, các loại cây trồng của gia đình tôi chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ để đảm bảo an toàn, bền vững”.
Theo ông Vũ Văn Hảo-Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Rong: “Ông Đỗ Văn Quyết là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã. Ông đã nắm bắt được nhu cầu thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.