Đòn bẩy khởi nghiệp cho phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ đem đến các mặt hàng sạch, đảm bảo chất lượng nhằm tăng cường ý thức dùng hàng sạch cho các bà nội trợ, phiên chợ Tết vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku tổ chức ngày 27-1 vừa qua còn đem đến cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp cho nhiều chị em.

Không khí xuân mới đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, mọi vùng miền. Giữa lúc nhiều gia đình đang loay hoay không biết nên chọn các loại thực phẩm an toàn nào cho ngày Tết thì Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku đã tổ chức phiên chợ Tết, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Phiên chợ có 25 gian hàng của phụ nữ đến từ 23 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku.

 

Các mặt hàng được bày bán tại phiên chợ Tết rất đa dạng, phong phú. Ảnh: P.L
Các mặt hàng được bày bán tại phiên chợ Tết rất đa dạng, phong phú. Ảnh: P.L

Những sản phẩm được bày bán tại đây rất đa dạng, từ các loại thực phẩm cho bữa ăn ngày thường như thịt gà, thịt heo, cá suối, rau tự trồng, hoa quả cho đến các món ăn thích hợp với ngày Tết như bánh chưng, giò chả, nem, bánh in, bánh thuẫn, rượu nếp hay các món đặc sản như bò một nắng, mực tẩm, khô gà xé sợi… Khi đăng ký tham gia phiên chợ Tết, mỗi chị em đều cố gắng đem những sản phẩm do chính tay mình làm ra để giới thiệu, quảng bá, tạo sự kết nối với nhiều khách hàng hơn nữa.

Tại gian hàng của xã Tân Sơn, các sản phẩm khoai lang dẻo, bánh bông lan mặn, bò một nắng của chị Dương Thị Hoàng Linh (38 tuổi, thôn 3, xã Tân Sơn) đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Chị Hoàng Linh chia sẻ: “Các sản phẩm này đều do tôi và gia đình tự làm. Vì làm vừa để gia đình sử dụng, vừa để bán cho khách nên tôi luôn chú trọng khâu vệ sinh, không sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến. Đến với phiên chợ Tết, tôi rất vui khi sản phẩm của mình được nhiều chị em quan tâm; đồng thời, đây cũng là dịp để tôi giới thiệu rộng rãi các món ăn của mình, mở rộng đối tượng khách hàng, tạo thêm sự thuận lợi trong việc kinh doanh”.

Đến với phiên chợ Tết, chị Lê Thị Huyền Trang (29 tuổi, xã Trà Đa) cũng mạnh dạn giới thiệu sản phẩm nước cốt chanh dây đóng chai. Với giá bán 40.000 đồng/chai, sản phẩm này đã được nhiều khách hàng đón nhận. Chị Trang cho hay: “Nước cốt chanh dây không hề khó làm. Vì nhà mình có vườn chanh dây, những quả đẹp thì lựa bán cho thương lái, còn lại thì mình giữ để làm nước cốt. Chanh dây đem lấy ruột, lọc bỏ hạt, sau đó nấu với đường phèn thì sẽ cho ra nước cốt này. Mọi người có thể bảo quản trong tủ lạnh và khi dùng thì pha thêm nước, thêm đá”. Chị Trang cho biết, tham gia phiên chợ này cũng là một cách thăm dò thị trường, sau đó chị sẽ tiến hành tìm hiểu, đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm của mình để thuận lợi hơn trong kinh doanh.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku: “Phiên chợ Tết lần này gắn với các hoạt động của Ngày Phụ nữ khởi nghiệp. Qua đây, Hội cũng muốn góp phần gìn giữ, phát huy và bảo tồn các nét đẹp cổ truyền của Tết dân tộc; giúp chị em phụ nữ được kết nối, giao lưu, trưng bày và giới thiệu đến người tiêu dùng về những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”.

Dạo quanh các gian hàng tại phiên chợ Tết, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (45 tuổi, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đã chọn mua được một số thực phẩm sạch như rau, khoai lang, bánh chưng, nước mắm… Bà vui vẻ cho biết: “Tôi thấy phiên chợ này rất thú vị và rất cần thiết. Ở đây tôi có thể yên tâm mua sắm bởi giá cả phải chăng, các mặt hàng do các chị em tự trồng, tự chế biến, đều có nguồn gốc rõ ràng. Tôi cũng mong những phiên chợ như thế này thường xuyên được tổ chức để đáp ứng nhu cầu dùng hàng sạch, hàng đảm bảo chất lượng của người dân”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.