Chân dung người vợ kín tiếng của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không được nhiều người biết đến nhưng vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ - bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người có vai trò rất lớn tại cà phê Trung Nguyên.


 

Thông tin về ông
Thông tin về ông "vua cà phê" Trung Nguyên và vợ cũ tranh chấp quyền kiểm soát kinh doanh trong công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua. Ảnh: Người đưa tin.
Trái ngược với người chồng nổi tiếng, vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ rất kín tiếng cả trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống riêng. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông hay cùng chồng xuất hiện tại nhiều sự kiện. Ảnh: Tamsugiadinh.
Trái ngược với người chồng nổi tiếng, vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ rất kín tiếng cả trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống riêng. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông hay cùng chồng xuất hiện tại nhiều sự kiện. Ảnh: Tamsugiadinh.
Nếu như đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ xuất thân nghèo khó thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ra trong nhung lụa. Sinh năm 1973, là con gái của một đại gia Buôn Mê Thuột nhiều năm kinh doanh vàng bạc, bà Diệp Thảo có sẵn tố chất thông minh và khôn khéo. Ảnh: Cafebiz.
Nếu như đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ xuất thân nghèo khó thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ra trong nhung lụa. Sinh năm 1973, là con gái của một đại gia Phố núi Pleiku nhiều năm kinh doanh vàng bạc, bà Diệp Thảo có sẵn tố chất thông minh và khôn khéo. Ảnh: Cafebiz.
Ở tuổi 20, nhờ có nhan sắc và sự giàu sang, Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành tiểu thư nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, Lê Hoàng Diệp Thảo lại bất ngờ nhận lời làm đám cưới với Đặng Lê Nguyên Vũ khi đang là một chàng sinh viên Y khoa dở dang học hành, ôm ấp giấc mộng thương trường. Ảnh: Người đưa tin.
Ở tuổi 20, nhờ có nhan sắc và sự giàu sang, Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành tiểu thư nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, Lê Hoàng Diệp Thảo lại bất ngờ nhận lời làm đám cưới với Đặng Lê Nguyên Vũ khi đang là một chàng sinh viên Y khoa dở dang học hành, ôm ấp giấc mộng thương trường. Ảnh: Người đưa tin.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính là người đồng sáng lập, đồng sở hữu Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, cũng là người điều hành Công ty suốt từ năm 1998 đến cuối năm 2014. Ảnh: Đời sống & pháp luật.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính là người đồng sáng lập, đồng sở hữu Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, cũng là người điều hành Công ty suốt từ năm 1998 đến cuối năm 2014. Ảnh: Đời sống & pháp luật.
Bà đảm nhận cả 3 vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Ảnh: Daibieunhandan.
Bà đảm nhận cả 3 vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Ảnh: Daibieunhandan.
Một nguồn tin lâu năm trong ngành cho rằng, thực tế vai trò của bà Diệp Thảo tại cà phê Trung Nguyên không hề nhỏ hơn chồng. Trong suốt quá trình khởi nghiệp 20 năm của đại gia Nguyên Vũ, bà Thảo âm thầm góp phần điều hành quan trọng. Chính vì vậy, vai trò của bà Thảo ít được công chúng biết đến như ông Vũ. Ảnh: Giacaphe.
Một nguồn tin lâu năm trong ngành cho rằng, thực tế vai trò của bà Diệp Thảo tại cà phê Trung Nguyên không hề nhỏ hơn chồng. Trong suốt quá trình khởi nghiệp 20 năm của đại gia Nguyên Vũ, bà Thảo âm thầm góp phần điều hành quan trọng. Chính vì vậy, vai trò của bà Thảo ít được công chúng biết đến như ông Vũ. Ảnh: Giacaphe.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được đánh giá thực sự là mẫu người thuộc giới làm ăn, với ba yếu tố đặc thù: khiêm tốn, giao tiếp chừng mực và quyết đoán. Ảnh: Nguoidothi.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được đánh giá thực sự là mẫu người thuộc giới làm ăn, với ba yếu tố đặc thù: khiêm tốn, giao tiếp chừng mực và quyết đoán. Ảnh: Nguoidothi.
Sau gần 20 năm gắn bó như hình với bóng, chung tay xây dựng thương hiệu Trung Nguyên khiến nhiều người mơ ước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt và dẫn tới ly hôn. Ảnh: Nguoidothi.
Sau gần 20 năm gắn bó như hình với bóng, chung tay xây dựng thương hiệu Trung Nguyên khiến nhiều người mơ ước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt và dẫn tới ly hôn. Ảnh: Nguoidothi.
Khi chỉ còn một mình đứng độc lập trên thương trường, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chứng tỏ bản lĩnh của một nữ tướng. Đó là sự xuất hiện của nhà máy TNI King Coffee. Ảnh: Cafebiz.
Khi chỉ còn một mình đứng độc lập trên thương trường, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chứng tỏ bản lĩnh của một nữ tướng. Đó là sự xuất hiện của nhà máy TNI King Coffee. Ảnh: Cafebiz.
Nhà máy khánh thành ngày 20-4-2017 chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê xuất khẩu. TNI King Coffee là nhà máy thứ 6 mà Lê Hoàng Diệp Thảo xây dựng nhưng là công trình đầu tiên bà quyết định một mình. Ảnh: Người đưa tin.
Nhà máy khánh thành ngày 20-4-2017 chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê xuất khẩu. TNI King Coffee là nhà máy thứ 6 mà Lê Hoàng Diệp Thảo xây dựng nhưng là công trình đầu tiên bà quyết định một mình. Ảnh: Người đưa tin.
Không chỉ vậy, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê tại Pleiku. Những địa điểm du lịch nổi tiếng của công ty là khu du lịch Gia Long, resort coffee tour Trung Nguyên, khu du lịch thác Draynur. Ảnh: Tnikingcoffee.
Không chỉ vậy, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê tại Pleiku. Những địa điểm du lịch nổi tiếng của công ty là khu du lịch Gia Long, resort coffee tour Trung Nguyên, khu du lịch thác Draynur. Ảnh: Tnikingcoffee.

Hoàng Minh (TH/Kiến Thức)

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.