Bắt vợ nhắn tin dụ "tình địch" đến nhà nghỉ để đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Nghi vợ ngoại tình, Già Bá Trừ ở Nghệ An đã ép buộc vợ phải nhắn tin cho người mà Trừ nghi là “tình địch”, khi người này đến nhà nghỉ Trừ đã trói người này lại rồi chở về bản tra hỏi, đánh đập.
Trừ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An
Trừ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An
Ngày 17-2, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Già Bá Trừ (22 tuổi, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) để điều tra tội Bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật.
Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, do nghi vợ có quan hệ tình cảm với anh H. (trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Trừ yêu cầu vợ nhắn tin hẹn anh này đến nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén để tâm sự. Tối 8-2, khi anh H. đến điểm hẹn để gặp vợ Trừ thì Trừ đã trói người này lại rồi chở về bản ở xã Đoọc Mạy để tra hỏi. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Trừ vẫn liên tục đánh đập anh H.
Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng có mặt giải cứu anh H. Đối tượng Già Bá Trừ bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng này đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.
Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.