Khống chế nghi can cướp tài sản, cố thủ suốt 3 tiếng trong tiệm game

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17/10, một đối tượng tình nghi cướp tài sản đã bỏ chạy khi bị phát hiện, lao vào một hàng chơi game trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cố thủ. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an mới khống chế được đối tượng.

Nghi can (áo xanh) bị khống chế đưa về trụ sở. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Nghi can (áo xanh) bị khống chế đưa về trụ sở. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)



Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Khi đó, một đối tượng tình nghi cướp tài sản bị người dân phát hiện, sau khi bị truy đuổi, đối tượng cầm một vật nhọn xông vào tiệm game trên đường Tuệ Tĩnh, Quận 11 cố thủ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn cho chính nghi can và những người bên trong tiệm game, lực lượng Công an cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, thuyết phục đối tượng, đồng thời đưa người nhà đối tượng đến kêu gọi vận động đầu thú nhưng không thành.

Vụ việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ, khiến giao thông quanh khu vực bị ảnh hưởng. Sau khi thuyết phục bất thành, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, một tổ trinh sát đã đột nhập áp sát và khống chế đối tượng, đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai, củng cố chứng cứ xử lý.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.