Thách thức Momo khiến nhiều người chơi tuổi teen tự sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai nạn nhân tuổi teen ở Colombia đã thiệt mạng trong vòng 48 giờ sau khi tham gia trò chơi tự sát trên mạng tên ‘Momo’, theo đó game thủ bị xúi giục tìm cách tự tử hoặc đối mặt với lời nguyền đáng sợ.

Nhân vật rùng rợn trong game
Nhân vật rùng rợn trong game



Sau trò chơi Cá voi xanh (Blue Whale), nhiều nước bắt đầu lên tiếng báo động về trò chơi nguy hiểm mới trên mạng gọi là Thách thức Momo.

Được cài đặt trên WhatsApp, trò chơi này bị cho là hung thủ giết chết một bé gái 12 tuổi và một cậu bé 16 tuổi trong vòng 48 giờ ở thành phố Barbosa, Colombia, theo RT hôm 3.9.

Game Momo được đặt tên theo nhân vật hoạt hình có bề ngoài đáng sợ của Nhật Bản, theo đó nhân vật này lần lượt gửi đủ dạng thách thức, những lời đe dọa và các hình ảnh khủng khiếp thông qua tin nhắn cho người chơi.

Sau khi qua được các vòng chơi, Momo đưa ra thách thức cuối cùng: buộc game thủ tự giết mình hoặc phải đối mặt với lời nguyền đáng sợ.

Trong hai vụ việc tại Barbosa, cảnh sát địa phương đã kiểm tra điện thoại của các nạn nhân và phát hiện các tin nhắn liên quan đến trò chơi.
Các nhà điều tra cho rằng hai nạn nhân mới nhất của Momo đều biết nhau. Cậu bé 16 tuổi được cho là gửi trò chơi cho bé gái 12 tuổi trước khi tự sát.

Momo cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết của một bé gái khác, cũng 12 tuổi, ở Argentina hồi tháng 7.

Sự lan tràn game này ở Nam Mỹ đã buộc các cảnh sát Tây Ban Nha và Mexico phát cảnh báo về sự nguy hiểm của Momo đối với thanh thiếu niên trong nước.

Đáng sợ hơn, Thách thức Momo bị phát hiện đã xuất hiện tại Ấn Độ, với hai cái chết ở độ tuổi teen ở Tây Bengal đều có liên quan đến trò chơi này.

Phi Yến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.