Nguy hiểm khi chia sẻ ảnh selfie khỏa thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát tán ảnh khỏa thân mà một người tự selfie và gửi cho người khác không hề vi phạm luật pháp tại Hàn Quốc, theo cảnh báo của ban đại diện sinh viên tại Đại học Hanyang, Seoul.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Nhóm hoạt động chống bạo lực nhằm vào sinh viên của đại học Seoul cảnh báo giới trẻ không nên gửi ảnh chụp selfie, nhất là ảnh khỏa thân, cho người khác, vì người nhận dễ dàng thoát thân mà không hề bị kết tội nếu công khai hình ảnh nhạy cảm này trên mạng, theo tờ The Korea Times hôm 14.8.

Họ dẫn trường hợp một sinh viên của trường từng phát tán ảnh khỏa thân của bạn gái tự chụp và gửi cho mình. Sinh viên này và bạn gái đã hẹn hò từ trung học, và bắt đầu nhận được ảnh nhạy cảm của người yêu từ năm 2016.

Kể từ bức ảnh đầu tiên, sinh viên tiếp tục buộc bạn gái gửi thêm nhiều hình ảnh khác. Trước lời dọa sẽ chia tay, cô gái tiếp tục thỏa mãn yêu cầu của bạn trai nhưng không hề biết người này đã chia sẻ hình ảnh của mình với bạn bè trên mạng.

Sau đó, người phụ nữ trẻ đề nghị luật sư tư vấn xem mình có thể làm gì trong trường hợp này. Câu trả lời hết sức bất ngờ: chưng từng có tiền lệ kẻ phát tán ảnh khỏa thân bị kết án khi phát tán hình ảnh do người mẫu tự chụp.

Điều 14 của Luật trừng phạt bạo lực giới tính ở Hàn Quốc quy định rõ hình phạt chỉ được áp dụng nếu ảnh được chụp không có sự đồng ý của đối tượng.

Một nghị sĩ vào năm 2016 đã đề nghị sửa luật để trừng trị những kẻ chia sẻ ảnh selfie khỏa thân của các nạn nhân, nhưng đến nay vẫn chưa được quốc hội cân nhắc.

Phi Yến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.