Kết nghĩa giữa Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lễ kết nghĩa diễn ra ngày 29-8, tại Hội trường khối Mặt trận và đoàn thể huyện Phú Thiện, thực hiện Kế hoạch số 01-KHKN/ĐTN-ĐKCQT ngày 19-6-2018 giữa Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Thiện và Ban Thường vụ đoàn khối các cơ quan tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022.
Mục đích kết nghĩa là nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN Huyện đoàn Phú Thiện và Đoàn khối các cơ quan tỉnh trong việc hỗ trợ các vùng dân cư, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Phú Thiện nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. 
Quang cảnh lễ ký kết.Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh lễ ký kết.Ảnh: Hà Phương
Theo biên bản giao ước, công tác kết nghĩa phải được duy trì lâu dài và bền vững, các hoạt động phải mang tính thiết thực hiệu quả, việc tổ chức thực hiện phải đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức thích hợp, cụ thể, mang lại hiệu quả cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị.
Cùng ngày, 2 đơn vị tổ chức hỗ trợ sửa chữa công trình nhà thanh niên, giao lưu văn nghệ, bóng chuyền và trồng hơn 200 cây keo xung quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh tại xã Ia Ake. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.