Tuổi trẻ Krông Pa chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ huyện Krông Pa đã có những hành động thiết thực góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn đặc là khu vực vùng sâu, vùng xa….

Thanh niên tình nguyện sửa chữa đường, phát quang bụi rậm. Ảnh: Vũ Hùng
Thanh niên tình nguyện sửa chữa đường, phát quang bụi rậm. Ảnh: Vũ Hùng

Buôn Mlah hiện có 285 hộ với 1.111 khẩu trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%, 20 hộ nghèo, 111 hộ cận nghèo. Tập quán nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở vẫn tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe của người dân. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cũng như: Đoàn Thanh niên xã Phú Cần đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, làm chuồng trại phía sau nhà ở tối thiểu từ 15 mét đến 25 mét tùy theo diện tích đất của từng nhà.

Gia đình ông Nay Thơ (buôn Mlah, xã Phú Cần, Huyện Krông Pa) có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay gia đình vẫn chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở, không có điều kiện di dời. Mới đây được Huyện Đoàn, đoàn viên thanh niên xã Phú Cần giúp vận chuyển vật liệu, xây dựng chuồng trại mới với diện tích 30 m2, cách xa nhà 20 mét. Ông Thơ phấn khởi cho biết: “Trước đây nuôi nhốt heo, bò dưới gầm sàn, mùi hôi bốc lên, hôm nay được Đoàn Thanh niên giúp mình di dời chuồng chăn nuôi ra xa nhà, mình thấy vui lắm, mình cảm ơn Đoàn Thanh niên”.

Trong thời gian 1 ngày, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã giúp 6 hộ gia đình di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, vận chuyển vật liệu, làm chuồng trại mới ra phía sau nhà cho 2 hộ gia đình. Không chỉ giúp gia đình ông Nay Thơ và các hộ dân khác di dời chuồng trại, các đoàn viên thanh niên còn tổ chức phát quang bụi rậm, quét dọn thu gom rác thải vương vãi được hơn 2 km.

Đây là một hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống giảm bớt dịch bệnh, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho đường làng, ngõ xóm phù hợp với tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Cần ngày càng khang trang hơn.

Thanh niên tình nguyện giúp người đồng bào dân tộc thiểu số di dời chuồng trại ra xa nhà. Ảnh: Vũ Hùng
Thanh niên tình nguyện giúp người đồng bào dân tộc thiểu số di dời chuồng trại ra xa nhà. Ảnh: Vũ Hùng



Theo anh Nguyễn Đức Tâm-Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa, Đoàn Thanh niên không chủ trương dàn trải nhiều hoạt động để lấy thành tích mà hướng vào một số nội dung trọng tâm, thiết thực, thực sự đồng hành với địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu. Ngoài việc tổ chức các “Kỳ nghỉ hồng” giúp người dân di dời, xây dựng chuồng trại mới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tăng cường triển khai các hoạt động “Tháng Hành động vì trẻ em” thăm, tặng quà gia đình chính sách, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn trên địa bàn huyện. Kết quả đã thăm hỏi, động viên 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà cho hộ dân nghèo tại tổ dân phố 14- thị trấn Phú Túc”.

Vũ Hùng

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

(GLO)- Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào ngày 9-4. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, trở thành ngày hội lớn của thanh niên toàn huyện.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.