Phát hiện cựu sinh viên chết bất thường ở ký túc xá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 26-5, anh Tiến về phòng ở Ký túc xá Thiện Nghĩa thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) gọi cửa mãi nhưng không nghe bạn tên Phan Hồng Xuân (25 tuổi, quê Tiền Giang) trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Tiến liền trình báo với quản lý ký túc xá đến phá cửa kiểm tra.
 

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Khi đó, quản lý ký túc xá cùng hàng trăm sinh viên hoảng hồn phát hiện anh Xuân tử vong trong tư thế treo cổ. Đến rạng sáng 27-5, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo một số sinh viên: Trước khi xảy ra vụ việc, anh Xuân thường xuyên than vãn về khó khăn trong cuộc sống. Nạn nhân là cựu sinh viên khoa Kiến Trúc, một trường đại họa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do chưa nhận được bằng nên anh Xuân vẫn ở lại ký túc xá của trường cùng với anh Tiến để vừa làm, vừa học.

Hiện, người thân của anh Xuân đã từ quê Tiền Giang lên Bình Dương để đón nhận thi thể anh Xuân về quê an táng.

C.Bình/CAND

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.