Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Trịnh Trọng Tân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-2-2018, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với UBND phường Ia Kring (TP. PleiKu) tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân  gia đình liệt sĩ Trịnh Trọng Tân.
 Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng Tỏ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Trịnh Trọng Tân. Ảnh: Thanh Tuyền
Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Trịnh Trọng Tân. Ảnh: Thanh Tuyền
Đồng chí Trịnh Trọng Tân sinh ngày 22-8-1996, quê quán xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trú quán tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 3-2015 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Trong quá trình học tập và công tác, đồng chí luôn tu dưỡng đạo đức, phong cách người quân nhân cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngày 26-9-2016, thực hiện kế hoạch hành quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, trong quá trình đơn vị tổ chức vượt suối, do trời mưa to nước lũ đổ về bất ngờ đã cuốn trôi đồng chí Tân. Ghi nhận sự hy sinh của đồng chí, ngày 20-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2053/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Trịnh Trọng Tân. 
Tại buổi lễ, các đại biểu, thân nhân và bà con nhân dân phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã vô cùng xúc động, thương tiếc đối với tấm gương hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của liệt sĩ Trịnh Trọng Tân. Việc trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.