Tổ chức Hội thi "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-1, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh (TP. Pleiku), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” khối học sinh THPT, năm học 2017-2018.
  Các bạn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh chuẩn bị công phu hoạt cảnh cho phần thi. Ảnh: P.L
Các bạn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh chuẩn bị công phu hoạt cảnh cho phần thi. Ảnh: P.L
Tham dự buổi khai mạc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục-Đào tạo, Tỉnh Đoàn Gia Lai, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Tham gia Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” có 39 thí sinh đến từ 34 trường THPT trong toàn tỉnh. Trong 2 ngày (ngày 6 và 7-1), các bạn thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi “Sống với ước mơ” và “Giữ lửa ước mơ”. Bằng khả năng hùng biện, thuyết trình, các thí sinh sẽ nói về ước mơ và cách hiện thực ước mơ của mình trong tương lai và trả lời câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo.
Hội thi được tổ chức nhằm khơi dậy những ước mơ trong mỗi học sinh, thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong cuộc sống. Đồng thời tạo điều kiện để các bạn học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, chọn nghề, xác lập mục tiêu, hoạch định tương lai nghề nghiệp cho bản thân.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.