23.136 đoàn viên thanh niên được tổ chức tư vấn hướng nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-1, Thường trực Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022).
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.L
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.L

Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ban hành và cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ với tiêu chí hướng các hoạt động về cơ sở. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” được triển khai với các chương trình cụ thể, thiết thực.

Trong đó, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên đã giúp phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động trong độ tuổi thanh niên, góp phần tạo việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 23.000 đoàn viên thanh niên, gần 3.000 thanh niên được học nghề, gần 2.000 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng tổng dư nợ do Đoàn viên thanh niên quản lý lên hơn 474,8 tỷ đồng, qua 13 chương trình cho hơn 17.300 hộ vay với 442 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Gia Lai đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong rằng: thanh niên trong thời gian tới cần chủ động thay đổi phương thức hoạt động cũng như nội dung; từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; chủ động đổi mới, thay đổi để tận dụng được ưu thế của cuộc cách mạng 4.0 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhán có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè 2017. Ảnh: P.L
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhán có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè 2017. Ảnh: P.L

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hè năm 2017; Tỉnh Đoàn trao tặng cờ thi đua cho: 2 đơn vị xuất sắc toàn diện; 7 đơn vị xuất sắc và 17 đơn vị tiên tiến. Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè; tặng Bằng khen cho 13 công trình thanh niên 2017. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 74 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.